Liên tiếp xảy ra án tình trong dịp Tết

​(CAO) Báo cáo tình hình an ninh trật tự những ngày Tết Mậu Tuất, Bộ Công an cho rằng, tội phạm giết người xảy ra chủ yếu do mâu thuẫn gia đình, ghen tuông có chiều hướng gia tăng.

Ngày 23-2, Lâm Văn Hồng (43 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú, Trà Vinh) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Làm việc với điều tra viên, Hồng không giấu vẻ hối hận: “Tại hôm đó em xỉn quá mới ra nông nỗi. Khi tỉnh lại, em ăn Tết trong trại giam rồi”.

Do mâu thuẫn gia đình, Hồng và vợ là chị T.M.L. đường ai nấy đi. Những lúc xỉn, Hồng lại nhớ đến thời gian mặn nồng bên vợ. Nhiều lúc Hồng bỏ tiệc rượu bạn bè tìm chị L. nối lại tình xưa nhưng bạn bè ngăn cản. Tối 19-2 (tức mùng 4 Tết), sau chầu nhậu bên những người bạn, Hồng điều khiển xe gắn máy tìm đến nhà L. nhưng không gặp.

Hồng tiếp tục chạy xe đi tìm chị L. và thấy chị này đang ngồi với chồng mới là anh M. tại quán nhậu. Hồng nén cơn tức giận, vào chào mọi người và xin uống ly rượu chúc mừng đầu năm. Chị L. và anh M. đồng ý.

Chỉ sau vài ly rượu, Hồng bắt đầu gây sự. Thấy “chồng cũ” nhiều lời xúc phạm đến vợ, anh M., chồng mới lên tiếng bênh vực. Thế là, Hồng quay sang gây chuyện với M. Tiệc rượu trở thành cuộc chiến. Bất cấp sự can ngăn của người dân địa phương, Hồng xông vào túm cổ áo anh M. đánh. Anh M. chạy thoát. Hồng xông vào quán lấy con dao chạy đến định đâm anh M. nhưng chị L. chạy ra ngăn cản, nhưng con dao đã đâm thủng bụng chị L. Mọi người đưa nạn nhân cấp cứu. Hồng đến cơ quan Công an xin đầu thú.

Đối tượng Hồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thiện (35 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Thiện và vợ xảy ra mâu thuẫn nên cả hai sống ly thân. Đầu năm 2018, Thiện phát hiện vợ có nhân tình mới nên ghen tuông.

Đối tượng Thiện

Rạng sáng 12-2, Thiện phát hiện anh Nguyễn Văn Chính Hai (26 tuổi, ngụ xã Long Đức, TP.Trà Vinh) ngủ tại nhà vợ của mình. Thiện mang theo dao đến đâm anh Hai tử vong, đầm vợ gây thương tích rồi bỏ trốn. Qua điều tra, đến sáng cùng ngày lực lượng Công an phát hiện Thiện đang lẩn trốn tại khu đất trống gần đó nên bắt giữ.

Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ đối tượng Cao Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ thị trấn Thứ 11, huyện An Minh) để điều tra về hành vi giết người.

Phát hiện Tuấn ghen tuông vô cớ, chị Võ Tuyết Nhung (41 tuổi, ngụ phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên) ngỏ lời chia tay. Tay “phi công” không đồng ý và cho rằng chị Nhung có tình nhân mới nên phụ bạc y. Khoảng 20 giờ ngày 6-2, Tuấn gặp chị Nhung tại tổ 6, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận vì bị khước từ tình cảm, Tuấn dùng dao đâm chị Nhung bị thương nặng và chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tuấn đã đến cơ quan công an tự thú.

Trong một vụ án khác, Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang bắt giữ Tô Văn Bạc (47 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là bà L. (46 tuổi, làm nghề thu mua tiêu ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương).

Theo chính quyền sở tại, chồng bà L. đã mất, góa phụ 46 tuổi đang ở cùng 3 con, gần đây người phụ nữ này có quan hệ tình cảm với ông Bạc. Ông Bạc thường ghen và không hài lòng về việc bà Lê quen biết nhiều người, chiều 28-1, trong cơn say, Bạc nổi máu ghen dùng dao chém người tình nhiều nhát, khiến nạn nhân thiệt mạng.

Đối tượng ghen tuông gây án nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, tội phạm trẻ hóa về mâu thuẫn tình cảm có chiều hướng gia tăng. 20 giờ 30 ngày 21-1, Nguyễn Phan Trường Sanh (18 tuổi, ngụ ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) đến nhà bạn gái là Nguyễn Thị Diễm T. (15 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ) chơi.

Khi đến nơi thì Sanh phát hiện “tình địch” là Nguyễn Nhựt Hào (21 tuổi, ngụ khóm 5, phường 5, TP.Vĩnh Long) đang ở đó nói chuyện với bạn gái, nên giữa Sanh và Hào đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến ẩu đả.

Trong lúc giằng co, bất ngờ Hào rút trong người ra một cây dao bấm đâm hai nhát vào bụng và lưng Sanh, khiến Sanh gục tại chỗ rồi bỏ về nhà.

Sanh nhanh chóng được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch. Khi Công an đến làm việc Hào đã thừa nhận hành vi của mình.

Đăng Khoa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mien-tay-nhuc-nhoi-an-tinh_51587.html