Liên tiếp trúng độc đắc ở Mỹ

Giải độc đắc Powerball trị giá 688 triệu USD đã được chia cho chủ nhân của 2 vé bán ra tại 2 bang Iowa và New York (Mỹ).

Hãng tin AP hôm 28-10 dẫn lời ông Jose Espinosa, đồng sở hữu cửa hàng West Harlem Deli, cho biết một vé độc đắc Powerball đã được bán ra tại đây nhưng không rõ người mua là ai.

Vừa tiếp tục công việc, ông Espinosa vừa nói đùa rằng cửa hàng của mình bán ra vé độc đắc vì ông làm việc đều đặn mỗi ngày. "Tôi luôn ở đây. Tôi sống ở đây" – người đàn ông 41 tuổi vui vẻ cho biết.

Trong khi đó, khi vừa hay tin có người trúng giải độc đắc Powerball, mục sư Jose Humphreys, 45 tuổi, ở gần cửa hàng West Harlem Deli, bình luận: "Không phải tôi. Nhưng nếu ai đó trúng xổ số và họ muốn quyên góp cho nhà thờ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không từ chối".

Vé độc đắc thứ hai được bán ra tại cửa hàng tiện lợi Casey's ở TP Redfield, bang Iowa, nơi có khoảng 800 cư dân sinh sống. Danh tính của chủ nhân chiếc vé cũng chưa được tiết lộ.

Chủ một cửa hàng bán vé số cho người mua tại New York hồi tuần trước. Ảnh: Reuters

Chủ một cửa hàng bán vé số cho người mua tại New York hồi tuần trước. Ảnh: Reuters

Theo AP, tỉ lệ trúng giải độc đắc Powerball trị giá 688 triệu USD là 1/292,2 triệu. Giám đốc điều hành Công ty Xổ số bang Iowa, Terry Rich, kêu gọi những ai mua vé Powerball gần đây nên kiểm tra lại các con số trên vé của họ. Vé độc đắc gồm 6 số: 8, 12, 13, 19, 27 và số Powerball là 4.

Giải độc đắc Poweball hôm 27-10 sẽ được thanh toán dần trong hơn 29 năm nếu người thắng cuộc muốn nhận tất cả số tiền thưởng 687,8 triệu USD. Nếu nhận 1 lần duy nhất, họ sẽ được 396,2 triệu USD sau thuế.

Cách đây vài ngày, giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,54 tỉ USD của Mỹ cũng tìm được chủ nhân ở bang Nam Carolina nhưng người này chưa lộ diện. Còn tại Iowa và New York, những người thắng giải sẽ phải công bố danh tính và có thời hạn 1 năm để tới lãnh giải.

Phạm Nghĩa (Theo AP, The New York Times)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/lien-tiep-trung-doc-dac-o-my-20181029130143863.htm