Liên tiếp triệt xóa nhiều vụ đánh bạc

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 qua đã lâu, nhịp sống đã trở lại bình thường, mọi người bắt tay vào công việc thường nhật thì tại TX Điện Bàn (Quảng Nam),

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 qua đã lâu, nhịp sống đã trở lại bình thường, mọi người bắt tay vào công việc thường nhật thì tại TX Điện Bàn (Quảng Nam), một số đối tượng lợi dụng không khí ngày Xuân vẫn còn tràn ngập trên từng nhà, từng người để tổ chức đánh bạc công khai tại các quán cà-phê, nhà dân... số tiền cá cược lớn dưới các hình thức, như: bầu cua, xóc đĩa, binh xập xám... ăn thua bằng tiền làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Các con bạc (đang ngồi) bị bắt giữ tại nhà bà Võ Thị Phượng.

Các con bạc (đang ngồi) bị bắt giữ tại nhà bà Võ Thị Phượng.

Kiên quyết không để loại tệ nạn này tự do hoạt động, lãnh đạo CATX Điện Bàn quyết định giao nhiệm vụ cho Đội CSHS thành lập các tổ công tác bám địa bàn, đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm cờ bạc. Qua công tác nắm tình hình, khoảng 15 giờ 30 ngày 13-2, các trinh sát (TS) hình sự CATX Điện Bàn phát hiện và lập biên bản 5 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bầu cua tại đường bê-tông thuộc khối phố Ngọc Vinh, P. Điện Ngọc, tạm giữ tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Cũng trong ngày, các TS Đội CSHS CATX Điện Bàn phát hiện tại nhà bà Võ Thị Phượng (1982, trú xã Điện Phong) có một số đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xì-lát. Khoảng 19 giờ ngày 13-2, bất ngờ ập vào kiểm tra nhà bà Phượng, lực lượng CA bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Võ Thị Phượng, Trần Công Kiều (1982), Trần Thị Tuyết Mai (1982), Trần Thị Anh (1979), Huỳnh Thị Hạnh (1964, cùng trú xã Điện Phong, TX Điện Bàn) đang say sưa sát phạt. Tại chiếu bạc, các TS thu giữ gần 5 triệu đồng, 1 bộ bài tây, tiếp tục khám xét đã thu gần 60 triệu đồng trên người của các đối tượng.

Đến khoảng 1 giờ ngày 14-2, tổ công tác CATX Điện Bàn tiến hành kiểm tra hành chính quán cà-phê Thủy Lâm Viên (thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa) phát hiện 5 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bầu cua, gồm: Nguyễn Lành (1986), Đỗ Quốc Khánh (1995, cùng trú Điện Thắng Nam), Lê Đức Phúc (1987), Lê Trung Dũng (1981, cùng trú Điện Hòa) và Nguyễn Văn Hiếu (1989, trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 1 bộ chén đĩa dùng để rung bầu cua và gần 60 triệu đồng tiền mặt. Tiếp tục, khoảng 17 giờ 30 ngày 14-2, một tổ công tác khác của Đội CSHS CATX Điện Bàn phát hiện tại lô đất trống thuộc P. Điện Nam Trung có nhiều đối tượng đang tập trung đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa nên tiến hành kiểm tra đã thu giữ 1 bộ chén đĩa có 6 con xúc xắc, 4 ĐTDĐ cùng số tiền gần 20 triệu đồng. Qua làm việc, 4 đối tượng Lê Đình Hạnh (1979), Trần Thành Nhân (1993), Phan Ngọc Tuân (1982), Lê Đình Đây (1975, cùng trú P. Điện Nam Trung) thừa nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc.

Trao đổi cùng chúng tôi, Trung tá Trần Thế Dũng- Đội trưởng Đội CSHS CATX Điện Bàn, cho biết: Chỉ trong 1 tuần ra quân (từ ngày 13-2 đến ngày 20-2-2019), CATX Điện Bàn đã phát hiện 6 tụ điểm, bắt quả tang 39 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép tại các địa bàn: Điện Ngọc, Điện Hòa, Điện Phong, Điện Nam Trung… và thu giữ số tiền hơn 220 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ dùng để sát phạt. Hiện tại, CQĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Thời gian đến, lực lượng CSHS CATX Điện Bàn tiếp tục tăng cường lực lượng bám sát cơ sở để phát hiện xử lý triệt để nhằm đẩy lùi tệ nạn cờ bạc trên địa bàn.

Trong thời gian ngắn đã phát hiện, triệt xóa 6 tụ điểm đánh bạc đã thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng CSHS CATX Điện Bàn. Với sự nỗ lực đó đã góp phần làm cho tình hình ANTT trên địa bàn thêm phần ổn định.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_202853_lien-tiep-triet-xoa-nhieu-vu-danh-bac.aspx