Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn

Chỉ trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 25/2, lực lượng Biên phòng cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy.

Số tang vật trong chuyên án mà Đoàn 3 đã thu giữ.

Số tang vật trong chuyên án mà Đoàn 3 đã thu giữ.

Được biết, từ ngày 22 đến ngày 25/2, lực lượng thuộc Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3) phối hợp với lực lượng thuộc C04, Bộ Công an tổ chức đấu tranh chuyên án triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh tiêu thụ tại địa bàn Kiên Giang và TP. Hồ Chí Minh, do đối tượng Đặng Thái Bình, sinh năm 1991, trú tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh cầm đầu.

Trong thời gian nhiều ngày, lực lượng đánh án đã tiến hành theo dõi, giám sát mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây từ ác cửa khẩu của Tây Ninh về đến TP. Hồ Chí Minh.

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 25/2, lực lượng chuyên án ra lệnh đồng loạt bắt, khám xét tại 5 địa điểm là kho hàng và nhà ở của các đối tượng tại các quận: Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh).

Kết quả đã bắt giữ 11 đối tượng, thu tang vật 30.000 viên ma túy tổng hợp, 2,5 kg ma túy dạng đá và 300 triệu đồng.

Hiện Đoàn 3 đang tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra chuyên án.

Cũng trong ngày 25/2, tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Lô Đức Phúc, sinh năm 1990, trú tại bản Xốp Dương, Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An đang vận chuyển 4.800 viên ma túy tổng hợp.

Tuấn Kiệt

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/lien-tiep-triet-pha-nhieu-duong-day-ma-tuy-lon-100242.html