Liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển ma túy qua biên giới Tây Nam

Theo đánh giá của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP, thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy không những không giảm, mà còn có xu hướng gia tăng. Tại các tỉnh biên giới Tây Nam, BĐBP đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng 'khủng'. Trong khi đó, tội phạm ma túy còn mang theo cả vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, bắt giữ.

Đối tượng Trần Tuấn Khanh (giữa) cùng số tang vật ma túy bị BĐBP Long An bắt giữ ngày 26-5-2020. Ảnh: Yến Ngọc

Đối tượng Trần Tuấn Khanh (giữa) cùng số tang vật ma túy bị BĐBP Long An bắt giữ ngày 26-5-2020. Ảnh: Yến Ngọc

Tội phạm ma túy ngày càng gian xảo, manh động

Theo Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang, trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mặc dù các hoạt động giao thương, qua lại trên biên giới, cửa khẩu tạm dừng, nhưng tình hình buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy. Do vậy, ngoài việc tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các đồn, trạm Biên phòng tỉnh An Giang đã vất vả thêm bội phần vì phải đấu trí với các hoạt động buôn lậu, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới. Nhưng nhờ tinh thần cảnh giác cao, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nên chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới đã bị BĐBP An Giang triệt phá.

Gần đây nhất, đêm 13-6, tổ công tác của BĐBP An Giang phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn Đặc nhiệm miền Nam), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP, triển khai lực lượng mật phục trên 10km dọc bờ sông giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia, thuộc huyện An Phú (tỉnh An Giang).

Đến 2 giờ 30 phút sáng 14-6, tổ công tác phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy từ hướng xã Khánh An về xã Quốc Thái có biểu hiện nghi vấn, gồm: Phan Thị Bích Diễm (31 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, An Giang); Phan Văn Ngợi (57 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, Tiền Giang); Võ Văn Hải (48 tuổi, trú tại huyện An Phú, An Giang). Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng trên mang theo 12 bịch ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng đá.

Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi và bắt giữ một số đối tượng tại khu vực xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang, gồm: Chan Toung (25 tuổi, trú tại tỉnh Kandal, Campuchia); Mai Vĩnh Hậu (21 tuổi, trú tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và Lê Văn Cọp (31 tuổi, trú tại huyện Tri Tôn, An Giang), thu giữ tại chỗ 18kg ma túy tổng hợp dạng đá và 10.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén.

Mở rộng chuyên án, đến chiều 15-6, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh truy xét, bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng, thu giữ thêm 1kg ma túy tổng hợp và 200 viên ma túy. Qua điều tra bước đầu, các đối tượng khai nhận, toàn bộ số ma túy trên được đưa từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới An Giang, nếu trót lọt sẽ đưa về thành phố Hồ Chí Minh giao cho các đối tượng khác để tiêu thụ. Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng, ngày 2-6, tại xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang, Công an huyện An Phú chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện, bắt giữ đối tượng Đỗ Như Ý cùng 4 đối tượng khác đang vận chuyển khoảng 3kg ma túy đá và 2.980 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, Đỗ Như Ý (sinh năm 1992, trú tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) khai nhận: Ý sang Campuchia từ năm 2017, sinh sống tại thành phố Shihanouk bằng nghề DJ (chỉnh nhạc). Số ma túy trên, Đỗ Như Ý nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền công là 500USD, nhưng khi vừa từ Campuchia về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Mang theo “hàng nóng” để vận chuyển ma túy

Trên tuyến biên giới Long An, theo đánh giá của cơ quan chức năng, sau đợt cách ly dịch Covid-19, hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy có chiều hướng gia tăng. Nổi lên ở một số địa bàn trọng điểm thuộc huyện Đức Huệ, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường. Phương thức, thủ đoạn chúng sử dụng ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Chính vì vậy, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm trên tuyến biên giới tỉnh Long An vốn đã phức tạp, nay càng diễn biến khó lường...

Mới đây, vào cuối tháng 5-2020, một đường dây sử dụng vũ khí vận chuyển ma túy qua biên giới đã bị BĐBP Long An triệt phá. Theo đó, thực hiện Chuyên án số LA 520, đêm 26-5-2020, tại khu vực mốc 209.1 (2) thuộc ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, các cơ quan chức năng thuộc BĐBP Long An chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Nam và Công an tỉnh Long An, bắt quả tang đối tượng Trần Tuấn Khanh, sinh năm 1990, trú tại đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đang điều khiển xe Honda, vận chuyển ma túy qua biên giới. Tại hiện trường, khám xét hành lý của đối tượng, Ban Chuyên án thu giữ 20,8kg ma túy các loại.

Đáng chú ý, ngoài số ma túy nói trên, đối tượng Trần Tuấn Khanh còn mang theo 3 khẩu súng và 40 viên đạn. Mở rộng điều tra, chiều 28-5, Ban Chuyên án LA 520 phối hợp với Công an tỉnh Svay Rieng và Công an Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) bắt thêm 6 đối tượng (2 đối tượng người Campuchia, 4 đối tượng người Việt Nam) liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Lực lượng phối hợp thu giữ thêm 1 khẩu súng AK báng xếp, 1 băng đạn 25 viên, 1 khẩu súng ngắn, 2 băng đạn, 38 viên đạn, 2 xe ô tô mang biển số Campuchia, 3 xe máy và 513 viên ma túy, 19 gói ma túy, 15 lọ ma túy và dụng cụ hút shisha.

Đại tá Phan Văn Phúc, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Long An cho biết: "Thời gian qua, BĐBP Long An đã triệt phá thành công 4 chuyên án lớn, thu giữ 91,62kg ma túy gồm các loại heroin, ketamin, MDMA và methamphe tamine. Điển hình là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Trương Quốc Cường (sinh năm 1978, trú tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) cầm đầu.

Theo đó, trưa 12-5-2019, tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 021A, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và BĐBP Long An đã bắt giữ Trương Quốc Cường đang sử dụng ô tô chở 20 bánh heroin và gần 57kg ma túy tổng hợp.

Mở rộng truy xét, sau khi bắt giữ Trương Quốc Cường, Ban Chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Svay Rieng (Campuchia) bắt giữ thêm 8 đối tượng người Campuchia. Tang vật thu giữ gồm: 0,5kg ma túy tổng hợp dạng đá, 34.000USD, 1,25 triệu ria, 11 triệu đồng... Các đối tượng trên đều khai nhận đã tham gia mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam trong đường dây của Trương Quốc Cường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và sự gia tăng các hoạt động buôn lậu cũng như tội phạm ma túy, BĐBP An Giang, BĐBP Long An nói riêng và BĐBP các tỉnh Tây Nam bộ nói chung đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Hàng trăm tổ chốt, hàng ngàn chiến sĩ Biên phòng bám trụ 24/24 giờ trên biên giới, “đội nắng, thắng mưa” với quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lien-tiep-triet-pha-cac-vu-van-chuyen-ma-tuy-qua-bien-gioi-tay-nam-post430287.html