Liên tiếp triệt phá các tụ điểm hoạt động mua bán dâm ở Quảng Bình

Ngày 14/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, những ngày qua, các đơn vị, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã liên tiếp triệt phá các tụ điểm hoạt động mua bán dâm và bắt giữ các đối tượng liên quan, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thị Sen quản lý nhà nghỉ Lộc Phát (Đồng Hới, Quảng Bình) tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng Nguyễn Thị Sen quản lý nhà nghỉ Lộc Phát (Đồng Hới, Quảng Bình) tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 12/5, tại nhà nghỉ Lộc Phát (phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) do Nguyễn Thị Sen (sinh năm 1977, trú tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) quản lý, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Hới cùng phối hợp với Công an phường Đồng Hải bắt quả tang 4 nam, nữ thanh niên đang mua bán dâm.

Các đối tượng mua dâm gồm: Phan Trung K. (sinh năm 1999), Hoàng Văn N. (sinh năm 1988), Hoàng Xuân T. (sinh năm 1994) đều trú tại tỉnh Quảng Bình và Bùi Đức H. (sinh năm 1999) trú tại tỉnh Ninh Bình. Các gái bán dâm gồm: Vàng Thị V. (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Lào Cai), Ngô Thị H. (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Quảng Bình), Lữ Thị L. (sinh năm 1987) và Vy Thị H. (sinh năm 1988) cùng trú tại Nghệ An.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Tang vật thu giữ gồm: 3 bao cao su đã sử dụng, 1 bao cao su chưa sử dụng và số tiền 1 triệu đồng. Qua đấu tranh ban đầu xác định, nhà nghỉ Lộc Phát được Nguyễn Thị Sen thuê lại của một người khác để thực hiện hành vi chứa mại dâm. Mỗi lần khách đến mua dâm tại nhà nghỉ sẽ đưa cho Sen 300.000 đồng/lượt, sau đó Sen đưa cho gái bán dâm 200.000 đồng/lượt. Công an thành phố Đồng Hới đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Sen để làm rõ về hành vi “Chứa mại dâm”.

Trước đó, ngày 10/5, tại quán karaoke Sông Quê ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lực lượng công an địa phương cũng đã phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dâm. Theo đó, gái bán dâm là Trần Thị H. (sinh năm 1982, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), Phạm Thị H. (sinh năm 1991, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và khách mua dâm gồm Hoàng Văn Th. (sinh năm 1988) và Châu Ngọc H. (sinh năm 2000) cùng trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Chủ quán karaoke Sông Quê là Phạm Thị Thủy (sinh năm 1982) trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Các đối tượng khai nhận, mỗi lần mua dâm khách phải trả 200.000đồng/lượt “đi nhanh” và 600.000đồng/lượt nếu qua đêm. Tiền mua dâm sẽ được khách hàng đưa thông qua chủ quán là Phạm Thị Thủy. Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Thủy và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/lien-tiep-triet-pha-cac-tu-diem-hoat-dong-mua-ban-dam-o-quang-binh-20200514201314714.htm