Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc

Ngày 23/8, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc bắt giữ vụ đánh bạc lớn, với số tiền thu tại chỗ là gần 200 triệu đồng, được tổ chức giữa biển nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cụ thể, theo tài liệu các trinh sát thu thập được, thời gian gần đây, một số đối tượng ở huyện Vân Đồn và TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, có biểu hiện lợi dụng thời điểm dịch bệnh, lực lượng Công an đang tập trung chống dịch để tổ chức đánh bạc lưu động. Trong số này, có cả các đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc.

Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, tổ chức các điểm đánh bạc lưu động và thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động. Lúc thì tổ chức đánh bạc ở ven biển trên các bè của các hòn núi đất trên biển, lúc thì vào các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Vân Đồn như xã Đài Xuyên, Đoàn Kết.

Thượng tá Ngô Quốc Thông, Phó Trưởng Công an huyện Vân Đồn cho biết, khó khăn nhất đối với lực lượng phá án là các đối tượng lợi dụng đêm tối tổ chức điểm đánh bạc tại nhà bè nuôi trồng thủy sản giữa biển, phân công lực lượng cảnh giới, chỉ cần một phương tiện lạ xuất hiện từ xa, các đối tượng lập tức phi tang đối phó, vì vậy, phương án kiểm tra, bắt giữ phải được triển khai kỹ lưỡng. Sau một thời gian thu thập thông tin tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, phát hiện đối tượng tụ tập sát phạt tại nhà bè nuôi trồng thủy sản thuộc vùng biển xã Hạ Long, lãnh đạo Công an huyện Vân Đồn quyết định phá án.

Nhóm đối tượng người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng bị Công an Quảng Ninh bắt giữ.

Nhóm đối tượng người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng bị Công an Quảng Ninh bắt giữ.

Các trinh sát mật phục, bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 183 triệu đồng và một số tang vật liên quan; một số đối tượng lợi dụng đêm tối nhảy xuống biển tẩu thoát. Kết quả điều tra đấu tranh ban đầu xác định, hầu hết các đối tượng tham gia ổ nhóm đánh bạc này có hộ khẩu thường trú tại huyện Vân Đồn, số còn lại ở Cẩm Phả và Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong số này, có 10 đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, thậm chí có đối tượng đã bị Công an TP Cẩm Phả khởi tố về hành vi tương tự và thuộc diện cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Vân Đồn đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng và kêu gọi những đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 23/8, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục bàn giao 11 đối tượng cho phía Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép để tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, trong số này có nhiều đối tượng đang bị Công an nước bạn truy nã…

Trước đó vào rạng sáng 21/8, tại phường Hải Yên, Công an TP Móng Cái, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 người Trung Quốc thuê nhà tại Móng Cái để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc.

Thời điểm kiểm tra, Công an TP Móng Cái đã phát hiện, tạm giữ của các đối tượng 4 máy tính xách tay, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 63 sim điện thoại Trung Quốc chưa qua sử dụng; 8 bộ phát wifi cùng một số đồ vật liên quan.

Quá trình xác minh, điều tra, Công an TP Móng Cái xác định số đối tượng này thông qua một người ở Móng Cái để thuê nhà, lắp đặt thiết bị để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc. Số này hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài.

Công an TP Móng Cái tiến hành trao đổi thông tin với Cục Công an TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, được biết, nhóm đối tượng trên đang bị Công an TP Đông Hưng truy nã về hành vi “Tổ chức đánh bạc qua mạng”.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, đến chiều tối 22-8, Công an TP Móng Cái phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh tổ chức bàn giao nhóm đối tượng trên cho Công an TP Đông Hưng xử lý theo quy định pháp luật.

Vào khoảng 23h45 ngày 22/8, tại nhà ở của Nguyễn Viết Duy, SN 1981, trú tại xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Công an đã bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Nguyễn Viết Tuyên, SN 1977, trú tại xã Cẩm Phúc; Hoàng Văn Vững, SN 1986, trú tại xã Tân Trường; Phạm Thị Mái, SN 1966, trú tại xã Lương Điền; Trần Văn Đô, SN 1983, trú tại xã Tân Trường; Lê Duy Trường, SN 1968, trú tại xã Cẩm Điền; Vũ Thị Thật, SN 1976, trú tại xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang; Dương Thị Hằng, SN 1979, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang; Phạm Viết Cường, SN 1984, trú tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ gồm 78 triệu đồng, 2 đĩa, 2 bát, 4 quân vị và một số đồ vật liên quan.

Ngoài ra lực lượng Công an cũng thu giữ tiền giao nộp của vợ chủ nhà và các đối tượng liên quan đến việc đánh bạc là hơn 184 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Duy là chủ nhà, đồng thời cũng là người cầm cố cho các con bạc vay. T

ại thời điểm bắt giữ, Duy đã thu tiền hồ của các con bạc là 3,5 triệu đồng. Duy đã cho 3 đối tượng gồm (Trường, Đô, Tuyên), mỗi người 10 triệu đồng, chiết khấu 500 nghìn đồng/10 triệu/người vay.

Các đối tượng cùng tang vật bị cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) triệt phá.

Trong số các đối tượng trên có 4 đối tượng từng có tiền án, tiền sự. Riêng đối tượng Phạm Viết Cường, trú tại Mỹ Hào, Hưng Yên từng có 6 tiền án, 1 tiền sự liên quan đến các tội đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Các đối tượng mỗi ngày thường tổ chức 2 ca, các vị trí tổ chức đánh bạc cũng thường xuyên thay đổi. Nhà của đối tượng Duy (chủ nhà nơi tổ chức đánh bạc) được xây dựng kiên cố, lắp đặt nhiều camera theo dõi.

Sau một thời gian theo dõi, đấu tranh, sáng 23/8, Công an thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa bất ngờ ập vào bắt quả tang 85 đối tượng đang có hành vi đánh bạc (cá cược đá gà chọi)...

Hai đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức là Phùng Văn Dũng, SN 1983, ở phường Ngọc Trạo và Bùi Văn Bình, SN 1973, ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Các đối tượng bị bắt có hộ khẩu thường trú tại các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) và các tỉnh Nam Định, Ninh Bình.

Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 16 con gà chọi, 46 xe máy, 9 xe ôtô, 7,5 triệu đồng, tiền thu trên người các đối tượng tham gia là 123 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Hiện Công an thị xã Bỉm Sơn đang tiếp tục điều tra, xác minh để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 23/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu đã phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu, Công an thị xã Trảng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Võ Trần Ngọc Long (tự “Hắc Long”, SN 1982, ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) khi đối tượng lẩn trốn tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kết quả điều tra, Long được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng, đá gà qua mạng, số đề và cho vay lãi nặng mà Công an đã bắt trước đó.

Cụ thể, rạng sáng 16/8, Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ kiểm tra hành chính và bắt quả tang cơ sở karaoke Hải Triều do vợ chồng Nguyễn Thanh Tiền (SN 1976, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) làm chủ.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện 7 phòng đang cho khách thuê trong đó có 3 phòng với 76 người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, Công an thu giữ nhiều gói ma túy, 15 ôtô, 46 xe môtô, 400 triệu đồng…

Tiếp đó, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của các đối tượng có liên quan thu giữ thêm: 6 tờ giấy có nội dung cho vay, 280 triệu đồng, 1 còng số 8, 4 con dao, 2 két sắt, 16 xe mô tô, 2 Ipad, 1 laptop và nhiều tài liệu chứng minh các đối tượng còn có hành vi đánh bạc với hình thức cá cược bóng đá qua mạng, đá gà qua mạng.

Khi Công an kiểm tra thì Long đang ra ngoài nghe điện thoại nên đã leo qua hàng rào trốn thoát. Sau đó, đối tượng đi bộ theo đường ruộng ra quốc lộ 22A, đón taxi đến nhà nghỉ ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Đến ngày 19/8, Long tiếp tục đón taxi đến TP Vũng Tàu lẩn trốn cho đến khi bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận đã tập hợp các đàn em gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983), Thân Văn Dừa (SN 1985), Huỳnh Anh Phi (SN 1986), Phạm Văn Nghĩa (SN 1981), Trần Hoài Anh (SN 1985), cùng ngụ huyện Gò Dầu, và một số đối tượng ở các địa phương khác hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng, đá gà qua mạng, số đề và cho vay lãi nặng.

Ngoài ra, Long còn cùng đàn em thường xuyên tập trung tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở các quán karaoke, mà nhiều nhất là tại phòng Gold 1, karaoke Hải Triều.

Nhóm PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/lien-tiep-triet-pha-cac-tu-diem-danh-bac-608767/