Liên tiếp triệt phá các tụ điểm 'bay, lắc'

Dù đã bị các cơ quan chức năng xử lý ráo riết, thế nhưng những đối tượng nghiện ma túy, 'dân chơi' vẫn tìm các tụ điểm để tập trung chơi ma túy xuyên đêm. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng 'biến' những nơi kinh doanh như: karaoke, nhà nghỉ, khách sạn... thành các tụ điểm và thậm chí có dấu hiệu buông lỏng quản lý của những chủ cơ sở này.

Dù đã bị các cơ quan chức năng xử lý ráo riết, thế nhưng những đối tượng nghiện ma túy, “dân chơi” vẫn tìm các tụ điểm để tập trung chơi ma túy xuyên đêm. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng “biến” những nơi kinh doanh như: karaoke, nhà nghỉ, khách sạn... thành các tụ điểm và thậm chí có dấu hiệu buông lỏng quản lý của những chủ cơ sở này.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện hàng chục đối tượng vẫn “phê” ma túy trong 2 căn phòng được thiết kế đầy đủ đèn, âm thanh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện hàng chục đối tượng vẫn “phê” ma túy trong 2 căn phòng được thiết kế đầy đủ đèn, âm thanh.

“Bay, lắc” trong homestay

Lúc 2 giờ 15 ngày 8-1, CATP Pleiku kiểm tra hành chính căn nhà kinh doanh dịch vụ Homestay Sala (93- Tạ Quang Bửu, P. Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai). Qua kiểm tra phát hiện tại căn nhà trên có 22 đối tượng đang có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”. Cụ thể, tại sảnh tầng trệt phát hiện 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, gồm: Nguyễn Hải Hiền (1997, trú xã Đông, H. Kbang, Gia Lai) thu giữ trong người Hiền 6 gói ma túy dạng khay (ketamine), 5 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và đối tượng Nguyễn Văn Quang (1990, trú H. Lục Nam, Bắc Giang), thu giữ trong ba-lô quần áo của Quang 1 khẩu súng tự chế dạng ru-lô cùng 25 viên đạn chì, 1 cân tiểu ly.

Tiếp tục kiểm tra 2 phòng trên tầng 3 căn nhà này, lực lượng Công an phát hiện hàng chục “nam thanh, nữ tú” đang có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại hiện trường, trong tiếng nhạc ầm ĩ, vẫn còn nhiều đối tượng quay cuồng, đờ đẫn vì “phê” ma túy. Trên bàn của 2 căn phòng, vẫn còn tang vật các đối tượng dùng để sử dụng ma túy tổng hợp dạng khay (ketamine). Qua xác minh, điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Linh (1987, trú P. Thắng Lợi, TP Pleiku) tàng trữ 7 gói ma túy dạng khay cùng 7 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc; đối tượng Nguyễn Phạm Công Minh (1997, trú TT Kon Dỡng, H. Mang Yang) tàng trữ 1 gói ma túy dạng khay và 5 viên thuốc lắc; đối tượng Nguyễn Đình Tân (1969, trú P. Tây Sơn, TP Pleiku) tàng trữ 7 gói ma túy dạng khay, 7 viên thuốc lắc. Bên cạnh đó, qua khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Nguyễn Thành Linh, cơ quan Công an đã thu giữ thêm 1 gói thực vật khô (Linh khai nhận là ma túy dạng cần sa).

Đối tượng Nguyễn Hải Hiền cùng tang vật.

Qua xác minh, phân loại cơ quan Công an đã xác định ngoài 5 đối tượng trên, tại đây còn có 17 đối tượng cả nam và nữ sử dụng trái phép chất ma túy 18-20 tuổi. Ngoài ra, qua kiểm tra, cơ quan Công an cũng đã thu giữ trong phòng ngủ của nhân viên được thuê quản lý có 5 gói ma túy dạng khay và 16 viên ma túy tổng hợp thuốc lắc. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thuê 2 phòng của căn nhà này từ 1 giờ cùng ngày để tụ tập sử dụng ma túy. Hiện CQCSĐT CATP Pleiku đang tạm giữ các đối tượng: Hiền, Linh, Tân và Minh để tiếp tục điều tra làm rõ và phối hợp các đơn vị củng cố hồ sơ các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ quán bar, karaoke đến nhà nghỉ

Việc các đối tượng nghiện ma túy, “dân chơi” tụ tập mua ma túy rồi sử dụng tại các quán bar, karaoke và nhà nghỉ, khách sạn không còn mới, thậm chí là cả những đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Nhiều địa điểm đã bị cơ quan Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, triệt phá, bắt giữ. Thế nhưng, các đối tượng vẫn tìm mọi cách “biến” các địa điểm trên thành nơi tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thành Linh cùng tang vật.

Mới đây nhất, vào 0 giờ 30 ngày 6-1, các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Gia Lai, CATP Pleiku kiểm tra quán bar S.E.F Lounge & Chill (địa chỉ: số 8 Hoàng Văn Thụ, P. Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục đối tượng có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an đã phát hiện trong người 1 đối tượng có 29 gói ma túy tổng hợp ketamine (ma túy khay) và 50 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 2 đối tượng khác đang sử dụng chung 1 gói ma túy ketamine. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng thu giữ 11 viên ma túy tổng hợp trong quán bar. Ngay sau đó, tiến hành test nhanh hơn 100 người đang có mặt tại quán bar đã phát hiện có 57 đối tượng dương tính với ma túy. Qua điều tra, CQCSĐT CA tỉnh Gia Lai đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, gồm: Đặng Nam Hồng (1983), Nguyễn Xuân Trang (1992), Lê Đại Nhật (1996) và Đỗ Nhật Nam (2000, cùng trú TP Pleiku).

Cũng trên địa bàn TP Pleiku, thời gian trước đây, CATP Pleiku cũng đã 2 lần phát hiện và xử lý hàng chục đối tượng nghiện ma túy, “dân chơi” tụ tập “bay lắc” trong quán karaoke Đùng Đình (221 Wừu, P. Ia Kring, TP Pleiku). Qua đó, xử lý hàng chục “dân chơi”, thu giữ nhiều loại ma túy, như: ketamine, thuốc lắc, ma túy dạng thực vật... cùng các loại hung khí nguy hiểm.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200859_lien-tiep-triet-pha-cac-tu-diem-bay-lac-.aspx