Liên tiếp triệt phá các sới bạc 'nghìn tỷ': Khó quản lý?

Thời gian gần đây, cờ bạc biến tướng dưới hình thức trực tuyến (online) với quy mô nghìn tỷ không phải là chuyện hiếm gặp.

Cờ bạc online quy mô gấp nghìn lần cờ bạc truyền thống

Đã xa rồi thời kỳ các con bạc phải lén lút tụm năm tụm ba để sát phạt nhau. Giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và tiền trong tài khoản, bất kì con bạc nào cũng dễ dàng thỏa mãn đam mê đỏ đen của mình qua những sới bạc online.

Mới đây nhất, trong tháng 7/2019 lực lượng chức năng đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc toàn người Trung Quốc tại khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng). Hơn 400 người bị bắt giữ và trao trả cho công an Trung Quốc. Đây là “đại bản doanh” của ổ nhóm đánh bạc online với tổng giao dịch trên hệ thống lên tới 3,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12.000 tỷ đồng.

Trao trả đối tượng người Trung Quốc trong đường dây tổ chức đánh bạc quy mô 12.000 tỷ đồng tại Our City.

Trao trả đối tượng người Trung Quốc trong đường dây tổ chức đánh bạc quy mô 12.000 tỷ đồng tại Our City.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định: Các công dân Trung Quốc đang sinh sống tại Trung Quốc tham gia đánh bạc dưới các hình thức như cá cược thể thao, chơi xổ số, lô tô, đua xe, game... tại các website cá cược của ổ nhóm này. Người chơi nạp tiền đổi lấy điểm, nếu thắng số điểm nhất định có thể quy đổi lại thành tiền.

Cũng hoạt động với cách thức tương tự là đường dây RikVip, TipClub của hai “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Dưới sự bảo kê của một số cán bộ cấp cao, đường dây đánh bạc trực tuyến của Nam và Dương đã hoạt động từ năm 2014 đến 2017, tổng số tiền giao dịch trên hệ thống là hơn 16.000 tỷ đồng.

Nhưng đạt “kỷ lục” về số tiền đánh bạc lớn nhất phải kể đến website đánh bạc trực tuyến Fxx88.com. Với phương thức quảng cáo trên Facebook, Google, Youtube…, đường dây cờ bạc Fxx88.com đã thu hút hàng vạn con bạc với tổng số tiền đổ vào hệ thống được xác định là 30.000 tỷ đồng.

Ngay cả khi lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc online “khủng” thì loại hình đỏ đen này vẫn không hề biến mất. Chỉ cần gõ từ khóa “đánh bài đổi thưởng” hay “cá độ online”, hàng triệu kết quả vẫn dễ dàng xuất hiện để phục vụ đam mê của những con bạc.

Vì sao khó quản lý?

Nói về những khó khăn trong việc quản lý loại hình cờ bạc biến tướng này, luật sư Trương Anh Tú (Chủ tịch TAT Law Firm) nhận định: “Trong quá trình bùng nổ của công nghệ số hiện nay, nhiều tổ chức đã lợi dụng mạng internet để xây dựng các trang web, ứng dụng chuyên về đánh bạc. Các trò đánh bạc trực tuyến thu hút nhiều đối tượng tham gia, vì điều kiện của trò chơi hết sức dễ dàng, thuận tiện cho người chơi”.

Luật sư Trương Anh Tú cho rằng: Các trò chơi đánh bạc online ngoài yếu tố giải trí còn khơi gợi sự đam mê “may rủi”. Tuy nhiên, hầu hết các nhà cung cấp đều đã thiết lập các quy trình người chơi không có cơ hội thắng cuộc.

Về mặt luật pháp, đánh bạc trên mạng cũng vi phạm pháp luật. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Người đánh bạc trên mạng khi bị phát hiện vẫn bị xử lý hình sự.

Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm.

Những hệ thống cờ bạc online hiện nay được ví như những “vòi bạch tuộc”, chặt vòi này thì lại mọc ra vòi khác. Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VP luật sư Tinh thông Luật) nêu quan điểm: “Hiện nay, các vụ đánh bạc online với giá trị lớn vẫn ngang nhiên hoạt động với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi. Thậm chí, hình thức đánh bạc online quy mô rộng, diễn biến phức tạp, gây khó cho các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng chống. Đặc biệt, đối với trường hợp máy chủ đặt tại nước ngoài, không thể kiểm soát hoàn toàn được hoạt động này nên việc xử lý càng khó khăn hơn”.

Nói về các chế tài xử lý tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hiện nay, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết: “Dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của các hành vi này rõ ràng, song không phải ai cũng ý thức được khi tham gia. Tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc được quy định tại Điều 322, 322 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017”.

Việc tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên thì đã phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra với tình tiết sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì người tổ chức đánh bạc phải đối diện với mức án từ 7 đến 10 năm tù - Luật sư Diệp Năng Bình cho biết./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/lien-tiep-triet-pha-cac-soi-bac-nghin-ty-kho-quan-ly-948489.vov