Liên tiếp thêm hàng chục ca tử vong tại Trung Quốc vì đại dịch Vũ Hán

Các số liệu mới từ cơ quan y tế Trung Quốc cho thấy số lượng ca tử vong hàng ngày vì virus corona đạt mức kỉ lục mới.

Các trường hợp tử vong mỗi ngày do virus corona mới gây ra đã đạt đến một kỷ lục khác tại Trung Quốc, với 73 trường hợp tử vong được xác nhận theo các số liệu được các cơ quan y tế Trung Quốc công bố vào sáng thứ Năm. Các trường hợp tử vong mới được báo cáo đã nâng số người chết ở Trung Quốc đại lục lên 563 người.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết các trường hợp bị nhiễm virus này trên toàn Trung Quốc đã tăng thêm 3.694 người lên đến 28.018 ca, hầu hết trong số đó là ở tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của vụ dịch. Tỉ lệ tăng này đã giảm so với con số 3.887 ca được báo cáo một ngày trước đó.

Cơ quan y tế ở Hồ Bắc đã thông báo về 70 trường hợp tử vong mới và 2.987 trường hợp mới bị nhiễm virus được xác nhận vào thứ Năm. Khoảng 1.766 trường hợp mới được công bố hôm thứ Năm đã được xác nhận tại thủ phủ Vũ Hán của Hồ Bắc, nơi virus được cho là có đã phát tán một chợ hải sản và thịt.

Trên toàn thế giới, đã có 565 trường hợp tử vong và 28.261 trường hợp nhiễm bệnh vì loại virus này.

Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp chưa từng có để hạn chế sự lây lan của virus, bao gồm việc hạn chế đi lại đối với hầu hết địa phận tỉnh Hồ Bắc - một khu vực tập trung với dân số hơn 50 triệu người.

Việc phong tỏa đi lại và nhiều biện pháp khác đã dấy lên một cuộc tranh luận trên toàn cầu rằng các bước đi như vậy sẽ hiệu quả ra sao và có thể có tác động gián đoạn gì đến hoạt động của người dân địa phương và nền kinh tế hay không.

Theo SCMP, trong một cuộc họp gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết các quan chức địa phương sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nếu họ không tuân theo các yêu cầu để ngăn chặn virus lây lan./.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lien-tiep-them-hang-chuc-ca-tu-vong-tai-trung-quoc-vi-dai-dich-vu-han-2020020608351564.htm