Liên tiếp tai nạn học đường thương tâm khiến nhiều học sinh tử vong

Trong vòng chưa đầy 1 tuần qua, cả nước xảy ra ít nhất 3 vụ tai nạn học đường nguy hiểm, cướp đi sinh mạng của 4 học sinh.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 học sinh tử vong tại Văn Bàn, Lào Cao. Ảnh: Laocaitv.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 học sinh tử vong tại Văn Bàn, Lào Cao. Ảnh: Laocaitv.

Tường sập khiến 3 học sinh tử vong

Vụ tai nạn học đường thương thâm nhất xảy ra vào lúc 13h10 phút ngày 7/9 tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai khiến 3 trẻ tử vong, 3 bé khác bị thương.

Khi đó một nhóm học sinh đến trường sớm nên còn chơi đùa ở cổng trường, bất ngờ một cánh cổng sắt và một bên trụ cổng đổ xuống đè lên người làm 3 học sinh tử vong và 3 học sinh khác bị thương.

Ba học sinh tử vong đều là người dân tộc Mông. Trong đó, Giàng Thị D. (SN 2015) học lớp mầm non ghép 4+5 tuổi, gia đình thuộc hộ cận nghèo; Vàng Thị Hồng T. (SN 2014) và Ma Thị X. (SN 2014, gia đình là hộ nghèo) học lớp 1D điểm trường Bản Phung.

Ba học sinh bị thương gồm: Giàng Thị Hoa S. (SN 2015), Giàng A V. (SN 2016), học sinh lớp mầm non ghép 4+5 tuổi và Ma Thị C. (SN 2014), học sinh lớp 1D điểm trường Bản Phung.

Sau tai nạn thương tâm này, UBND tỉnh Lào Cai giao sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng tổng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học trên địa bàn.

UBND tỉnh đề nghị tập trung các hạng mục cổng trường, hàng rào không đảm bảo hoặc có nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, tỉnh yêu cầu gia cố, sửa chữa trước khi tiếp tục sử dụng các công trình hiện có; kiên quyết tháo dỡ công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn.

Quạt trần rơi làm học sinh lớp 2 bị thương

Đến ngày 10/9, tại Lào Cai lại xảy ra một vụ tai nạn học đường nữa khiến 1 học sinh bị thương khi đang ngồi trong lớp. Cụ thể, vào 9h30 sáng 10/9, tại Trường Tiểu học Kim Đồng, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai chiếc quạt trần bị rơi đột ngột khiến em N.T.M.T. (lớp 2B, Trường Tiểu học Kim Đồng) bị thương ở phần trán.

Bà Hoàng Thị Hương Giang, hiệu trưởng nhà trường cho biết trước khi vào năm học mới, nhà trường đã cho rà soát tất cả các hạng mục, công trình trong các phòng, lớp học, sân chơi để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trong đó, hệ thống quạt trần cũng đã được bảo trì, tuy nhiên nguyên nhân tai nạn được xác định do ốc chốt ngang giữa cần quạt và bầu quạt bị gãy khiến quạt bị rơi.

Sập tường trước cổng trường đè chết học sinh lớp 5

Vụ tai nạn học đường thứ 3 trong chưa đầy 1 tuần qua xảy ra tại Nam Đàn, Nghệ An, nhóm học sinh Trường tiểu học Nam Lộc đang chơi trước cổng trường thì bức tường bị đổ sập, đè trúng làm một học sinh lớp 5 tử vong vào sáng 11/9.

Khi các học sinh đang chơi trước cổng trường, bức tường rào của một gia đình cạnh trường bất ngờ đổ ập xuống, đè lên người một học sinh. Phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa học sinh này đến bệnh viện cấp cứu nhưng rất tiếc, nạn nhân đã tử vong do bị thương quá nặng.

Theo thông tin từ Trường tiểu học Nam Lộc, cổng trường luôn đóng sau khi vào giờ học, kể cả giờ ra chơi. Sáng nay, trong giờ ra chơi, nhà trường mở cổng để vận chuyển một số cây cảnh vào sân trường nên học sinh đã ra trước cổng trường chơi và gặp nạn.

Tùng Đinh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/lien-tiep-tai-nan-hoc-duong-thuong-tam-khien-nhieu-hoc-sinh-tu-vong-d272880.html