Liên tiếp phát hiện thuốc lá lậu ở khu vực biên giới Hà Tiên

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết, trong lúc tuần tra, lực lượng đã phát hiện và tạm giữ 4.000 bao thuốc lá lậu trên địa bàn phường Mỹ Đức.

Số thuốc lá nhập lâu do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Số thuốc lá nhập lâu do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 3 giờ đến 5 giờ 30 phút ngày 25/11, tại khu vực cột mốc 311 đến mốc 311/3 thuộc tổ 14 (khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ tuần tra phát hiện 4 bao tải, mỗi bao có 1.000 bao thuốc lá lậu, chưa xác định được chủ sở hữu. Tổ công tác đã tiến hành kiểm đếm tang vật, lập biên bản, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 23/11, tại khu vực cột mốc 310/2 thuộc tổ 14 (khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức), Tổ công tác Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ phát hiện ông Pom Dươl (ngụ ấp Cô Chom Ka, xã Bâng Xala Nam, huyện Kampong Trach, Campuchia) vận chuyển một bao tải màu xanh, bên trong có 1.000 gói thuốc lá nhãn hiệu HERO. Tổ công tác đã đưa ông Pom Dươl và tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên để làm rõ vụ việc.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên kiểm điếm thuốc lá nhập lậu. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình khai thác thông tin, ông Pom Dươl khai nhận, vận chuyển thuê số thuốc lá điếu trên từ Campuchia về Việt Nam cho người Campuchia tên Hiêl (có vợ là người Việt Nam, ngụ ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên) với tiền công là 300.000 đồng. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đề xuất bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ việc, tang vật cho lực lượng bảo vệ biên giới và Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Prek Chak, Campuchia để xử lý.

Lê Sen (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chong-buon-lau-hang-gia/lien-tiep-phat-hien-thuoc-la-lau-o-khu-vuc-bien-gioi-ha-tien-20221125224100201.htm