Liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Lực lượng Biên phòng An Giang liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, trong đó có người Trung Quốc

Thach Asrey và Son Sreytum tại Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn. Ảnh C.K

Ngày 16/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, nơi đây đã liên tiếp phát hiện 6 trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Cụ thể, khoảng 4h sáng cùng ngày, Tổ công tác phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn tổ chức mật phục tại khu vực Mốc Quốc giới 263/2, cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 300m (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Lực lượng phát hiện Thach Asrey (SN 1996) và Son Sreytum (SN 1987, cùng mang quốc tịch Campuchia) có hành vi xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia nên tiến hành tạm giữ.

Hai đối tượng sau đó bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng/người về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất, nhập cảnh.

Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn đã bàn giao hai người này cho Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới số 12 (tỉnh Takeo, Campuchia) tiếp tục xử lý theo quy định.

Nhóm đối tượng xuất cảnh trái phép vào ngày 10/3

Trước đó, khoảng 1h50 ngày 10/3, trong lúc tuần tra tại khu vực đầu bờ kênh Mương Sáu Nhỏ (thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, Phường Vĩnh Nguơn), cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 850m, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phát hiện 4 đối tượng đang lợi dụng đêm tối, men theo bờ ruộng để đi về phía biên giới Campuchia.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập tức truy đổi, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Huấn (SN 1991, ngụ Hà Nội), Trần Thị Thu Hằng (SN 1991, ngụ TP. Nam Định), Trần Bá Dân (SN 1993, ngụ tỉnh Nam Định) và Du Jun (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc).

Qua làm việc, các đối tượng khai xuất cảnh qua Campuchia để tiếp thị điện thoại di động và làm các công việc phổ thông với mức lương khoảng 800 USD/1 tháng.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lien-tiep-phat-hien-nhieu-truong-hop-xuat-canh-trai-phep-sang-campuchia-d499309.html