Liên tiếp phát hiện hàng chục ngàn gói thuốc lá lậu

Trên 55 ngàn gói thuốc lá không rõ nguồn gốc tàng trữ hoặc lưu thông qua địa bàn đã được lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện, thu giữ.

Kiểm tra xe container lưu thông hướng Nam – Bắc trên QL1, thuộc địa phận xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), do ông Nguyễn Tiến Minh, trú TP Hồ Chí Minh, điều khiển, Công an TP Cam Ranh phát hiện xe chở 25.400 gói thuốc lá ngoại các loại.

Toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Thuốc lá không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Thuốc lá không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Trước đó, vào chiều ngày 20/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra một kho hàng tại địa chỉ 77/10 đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, phát hiện hơn 30 ngàn gói thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trên bao bì có nhãn hiệu ghi chữ nước ngoài.

Đây là 2 trong số những vụ tàng trữ, vận chuyển thuốc lá lậu lớn nhất được phát hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan công an đã tạm toàn bộ 2 lô hàng, tiếp tục xác minh, xử lí.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/lien-tiep-phat-hien-hang-chuc-ngan-goi-thuoc-la-lau-80910.html