Liên tiếp phát hiện chất màu trắng nghi ma túy trôi dạt trên bờ biển

Ngày 3/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành xác minh, làm rõ 7 gói chứa chất tinh thể màu trắng, nghi ma túy đá trôi dạt vào bờ biển. Đây là 1 trong 3 địa phương ở miền Trung phát hiện chất nghi ma túy trôi vào bờ biển trong mấy ngày qua.

Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt kiểm tra các gói nghi ma túy

Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt kiểm tra các gói nghi ma túy

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 2/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt nhận được tin báo của anh Phan Văn Sáu (trú tại thôn Tân Hải, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị), trong lúc ra biển xem ngư dân đánh cá thì phát hiện 1 thùng nhựa trắng, hình trụ tròn đã qua sử dụng. Trong thùng chứa 7 bao nilon vuông vức, có màu trắng dán kín, trên bề mặt có dòng chữ Trung Quốc.

Nhận được tin báo, Đồn đã kiểm tra thùng nhựa thu được 7 gói có hình dạng giống nhau, bên trong là tinh thể màu trắng đục.Bước đầu, xác định 7 gói vuông chứa tinh thể rắn màu trắng đục trên nghi là ma túy đá với tổng trọng lượng 7kg.

7kg gói vuông nghi là ma túy được người dân trình báo

Trước đó, ngày 1/12, người dân ở Thừa Thiên Huế đi nhặt ve chai phát hiện 8 gói tinh thể màu trắng có in chữ Trung Quốc trôi dạt bờ biển xã Phong Hải (huyện Phong Điền), nghi là ma túy.

Vào ngày 30/11, người dân xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam cũng phát hiện và nhặt được 25 bánh heroin trôi dạt từ biển vào đất liền.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi và điều tra sự vụ.

Trúc Ly

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/lien-tiep-phat-hien-chat-mau-trang-nghi-ma-tuy-troi-dat-tren-bo-bien_t114c1144n157475