Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu

Trong các ngày 19 và 22/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ 5.000 gói thuốc ngoại các loại, 1 xe ô tô và 3 xe mô tô.

Tang vật gồm số thuốc điếu lá ngoại nhập lậu và xe ô tô mà Đồn Biên phòng Chàng Riệc đang tạm giữ.

Tang vật gồm số thuốc điếu lá ngoại nhập lậu và xe ô tô mà Đồn Biên phòng Chàng Riệc đang tạm giữ.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 19/11, tại khu vực điểm cảnh giới Cứ 24, thuộc địa bàn ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Chàng Riệc trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện xe ô tô hiệu Chevrolet, biển kiểm soát 51F-801.13 do Vũ Bá Tuấn (sinh năm 1970, thường trú tại phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển di chuyển từ hướng Campuchia vào Việt Nam, trên xe chở 5 thùng giấy carton chứa 1.000 bao thuốc lá ngoại hiệu 555, 1.500 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet và một số hàng hóa khác.

Đi cùng xe với Vũ Bá Tuấn còn có Trần Văn Thắng, sinh năm 1983, tạm trú tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh và Lê Quang Trung, sinh năm 1984, thường trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Qua kiểm tra, Vũ Bá Tuấn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên. Tại Đồn Biên phòng Chàng Riệc, các đối tượng khai nhận mua số thuốc lá trên từ Campuchia mang về Việt Nam bán để kiếm lời. Đồn Biên phòng Chàng Riệc đã lập biên bản tạm giữ người và tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài kiểm điếm số thuốc điếu lá ngoại nhập lậu vừa bị bắt giữ.

Tiếp đến, lúc 18 giờ 30 phút ngày 22/11, tại khu vực Hai Âm, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phục kích, phát hiện các đối tượng dùng 3 xe gắn máy chở theo các thùng giấy đi từ hướng Campuchia vào Việt Nam theo đường mòn, lối mở. Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng lợi dụng lúc trời tối và địa hình hiểm trở bỏ chạy thoát thân về hướng Campuchia, bỏ lại 2.500 bao thuốc lá ngoại hiệu 555 cùng 3 xe mô tô các loại.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/lien-tiep-phat-hien-cac-vu-van-chuyen-trai-phep-thuoc-la-ngoai-nhap-lau-20191123103436602.htm