Liên tiếp phá nhiều vụ đánh bạc trá hình bằng ghi lô đề

Với cách thức hoạt động vô cùng tinh vi, tệ nạn đánh bạc trá hình của các đối tượng dưới hình thức ghi lô đề ngày càng gia tăng, liên tiếp nhiều vụ án đánh bạc được cơ quan chức năng triệt phá và mạnh tay xử lý...

Ngày 27/9, thông tin từ VKSND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đối với 3 bị can trong hai vụ án đánh bạc vừa được triệt phá gồm: Lê Văn Trường (SN 1986, trú thôn Trửa, xã Thạch Tiến); Nguyễn Hữu Quân ( Thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc, Can Lộc), Trương Thị Vân (SN 1971, trú thôn Long Tiến, Thạch Khê).

Trước đó, sau thời gian nắm tình hình và thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân ngày 6/9/2019, lực lượng Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Trường (SN 1986, trú thôn Trửa, xã Thạch Tiến) khi đang đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép qua điện thoại với Nguyễn Hữu Quân ( Thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc, Can Lộc) 5 lần với tổng số tiền là 35 triệu đồng (trong đó có 2 lần dưới 5 triệu đồng).

 Nguyễn Hữu Quân (SN 1974, trú xã Sơn Lộc) và Lê Văn Trường (SN 1986, trú xã Thạch Tiến) tại cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà

Nguyễn Hữu Quân (SN 1974, trú xã Sơn Lộc) và Lê Văn Trường (SN 1986, trú xã Thạch Tiến) tại cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà

Tại hiện trường, tang vật thu giữ được gồm 1 sổ theo dõi ghi số lô, số đề (từ tháng 3/2019), phơ đề, máy điện thoại và một số tang vật có liên quan.

Tiếp đó, trong ngày 7/9/2019, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trương Thị Vân (SN 1971, trú thôn Long Tiến, Thạch Khê) có đánh bạc bằng hình thức nói trên bằng cách nhắn tin qua điện thoại với Trương Thị Hiền trú tại xã Thạch Khê và Nguyễn Thị Lĩnh trú tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà và một số người qua đường theo hình thức ghi và thu tiền trực tiếp với tổng số tiền 4.360.000 đồng. Kết quả điều tra cho thấy, Vân cùng 2 đối tượng khác đánh bạc với số tiền 66,5 triệu đồng.

Được biết, Trương Thị Vân thực hiện hành vi đánh bạc khi đang có một tiền sự về hành vi đánh bạc. Tại cơ quan điều tra Vân đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Mới đây, ngày 13/9/2019, Công an huyện Thạch Hà cũng đã bắt 2 đối tượng Dương Thị Minh Lý (SN 1981, trú tại xã Thạch Đài) và Dương Thị Thái (SN 1971, trú tại thị trấn Thạch Hà) về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái pháp luật

Dương Thị Minh Lý (SN 1981, trú tại xã Thạch Đài) và Dương Thị Thái (SN 1971, trú tại thị trấn Thạch Hà) bị bắt về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô, đề trái phép

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng đúng pháp luật.

Quỳnh Chi- Đức Lâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/lien-tiep-pha-nhieu-vu-danh-bac-tra-hinh-bang-ghi-lo-de-76240.html