Liên tiếp những vụ đuối nước đau lòng

Hai chị em ở Nghệ An đuối nước dưới ao nhà ông nội, hai nam sinh Hà Tĩnh đi tắm ở đập cũng tử vong thương tâm,... là những vụ đuối nước xảy ra khiến nhiều người xót xa.

Tìm kiếm cháu bé đuối nước trên kênh Quần Liêu.

Tìm kiếm cháu bé đuối nước trên kênh Quần Liêu.

Khoảng 6h ngày 25/5, thi thể cháu Trần T.T (11 tuổi, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) được lực lượng chức năng tìm thấy.

Chiều 24/5, cháu T và 2 bạn của cháu rủ nhau ra tắm ở kênh Quần Liêu. Một cháu bé ngồi trên bờ, còn cháu T và một cháu nữa xuống tắm. T sau đó bị đuối nước chìm xuống kênh. Phát hiện sự việc, 2 cháu còn lại đã về thông báo cho người thân.

Cơ quan chức năng đã huy động mọi lực lượng để tìm thi thể bé T nhưng không thấy. Đến sáng 26/5, thi thể cháu T mới được phát hiện nổi trên kênh. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Một vụ đuối nước thương tâm cũng khiến 2 nam sinh tử vong tại đập Cơn Trường xã Quang Diệm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 24/5 do trời nắng nóng một nhóm học sinh 5-7 em học sinh vào đập Cơn Trường để tắm. Lúc này, N.C.C.(16 tuổi) và em N.Q.H. (18 tuổi, đều là học sinh Trường THPT Hương Sơn) không may sẩy chân bị đuối nước.

Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm thi thể của 2 em được lực lượng chức năng tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể hai nam sinh được bàn giao cho gia đình mai táng.

UBND xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước. Nạn nhân là hai chị em ruột N.T.P (11 tuổi) và N.A.T (9 tuổi). Theo đó, khoảng 10h30 ngày 23/5 hai chị em P đi học về liền rủ nhau xuống ao nhà ông nội tắm mát thì không may bị đuối nước.

Gia đình không thấy con đâu nên tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Đến trưa cùng ngày, thi thể hai chị em được phát hiện dưới ao.

Cũng trong ngày 23/5, ngươi dân đi tập thể dục quanh hồ Cửa Nam (Thành phố Vinh, Nghệ An) phát hiện thi thể một bé gái nổi trên mặt hồ. Ngay lập tức, người dân đã cho các cơ quan chức năng.

Danh tính bé gái là Lưu Thị N.A (SN 2008, trú tại khối 4 phường Cửa Nam, TP Vinh). Gia đình N.A có hoàn cảnh khó khăn, bố bé thường lang thang đánh giày, người mẹ bán hàng rong kiếm sống. Bản thân N.A học xong lớp 5 thì nghỉ học, người anh trai làm lao động tự do xung quanh khu vực chợ Vinh mưu sinh.

M.Nguyệt (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/lien-tiep-nhung-vu-duoi-nuoc-dau-long-519122.html