Liên tiếp nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra trên cả nước

Ngày 21/6, tại Hải Phòng, Nghệ An, Phú Yên xảy ra hỏa hoạn. May mắn không thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vụ cháy kho phế liệu ở Hải Phòng

Vụ cháy kho phế liệu ở Hải Phòng

Cụ thể, khoảng 9h, hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Kính (khu phố Phước Hậu 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà đi vắng, khóa trái cửa. Người dân chung quanh đã nỗ lực dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Phú Yên) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa. Sau gần 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế.

Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ khu vực bếp của căn nhà bị cháy rụi, nhiều vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng. Một số vật nuôi tại khu vực chăn nuôi sau nhà cũng bị chết cháy. Áp lực của sức nóng làm một số vị trí tường của khu phòng trọ bị nứt.

Tại Nghệ An, khoảng 16h50 đã xảy ra vụ cháy ở chợ Thượng Sơn (xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương). Ngọn lửa được xác định xuất phát từ ki ốt bán hàng vàng mã của bà Nguyễn Thị Tợi. Thời điểm ki ốt bốc cháy, bà Tợi đang ngồi chơi ở cửa hàng đối diện.

Dù được phát hiện sớm, nhưng do trong ki ốt chứa nhiều vàng mã nên lửa bùng cháy dữ dội. Người dân hô hào đồng loạt dập cháy nhưng không có tác dụng.

Thời điểm xảy ra cháy nắng gay gắt, lửa bùng lan nhanh sang các ki ốt bên cạnh, sau 30 phút lửa đã thiêu trụi tổng cộng 8 ki ốt.

Lực lượng PCCC điều 1 xe chỉ huy, 1 xe tiếp nước, 4 xe chữa cháy với hơn 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân triển khai chữa cháy. Đến 18h17’, đám cháy đã được khống chế. Hiện thiệt hại vụ cháy chưa được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Trong khi đó, tại Hải Phòng, hỏa hoạn trong kho phế liệu lúc 18h tại gia đình ông Nguyễn Văn Hinh (SN 1975, ở 133 đường Đồng Tâm, phường Đồng Hòa, quận Kiến An) khiến nhiều người hoảng hồn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ quận Kiến An đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ, kết hợp với quần chúng triển khai các biện pháp chữa cháy.

Do lối vào nhà kho chật hẹp, không thể đưa phương tiện chữa cháy vào trong, đặc biệt là xa nguồn nước nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 22h15 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ số phế liệu nhựa trong kho đã bị thiêu rụi. Rất may, không thiệt hại về người.

Hà Bắc - Trang Ly

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/lien-tiep-nhieu-vu-hoa-hoan-xay-ra-tren-ca-nuoc-524940.html