Liên tiếp mở đường bay, kích cầu du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Để du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long phát triển hơn nữa, ngoài việc mở các đường bay đưa du khách đến khu vực này thì điều quan trọng nhất chính là các doanh nghiệp và chính quyền địa phương sở tại phải nỗ lực biến những tiềm năng, tài nguyên du lịch thành sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn mới níu giữ chân được du khách.

Đây là nội dung đáng chú ý được đưa ra tại Hội thảo “Du lịch Việt Nam - Điểm đến sáng tươi” và Tọa đàm “Thúc đẩy du lịch Đồng bằng sông Cửu Long hậu Covid-19 từ chiến lược liên kết hàng không với du lịch” do Vietnam Airlines phối hợp UBND TP. Cần Thơ tổ chức vào chiều 22-6.

Các chuyên gia hiến kế tìm giải pháp nâng tầm du lịch đồng bằng sông Cửu Long

Các chuyên gia hiến kế tìm giải pháp nâng tầm du lịch đồng bằng sông Cửu Long

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ, tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An; lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Cần Thơ, Hải Phòng, Vinh, Buôn Ma Thuột, Sở Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng; đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành du lịch - lữ hành và các chuyên gia kinh tế.

Tại hội thảo, các đơn vị và đại biểu khách mời đã thảo luận về các giải pháp nhằm tăng cường thu hút du khách đến Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng. Một số giải pháp trọng tâm được đưa ra như kết hợp ưu đãi giá vé máy bay - tour - khách sạn; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; phát huy các không gian, đặc trưng văn hóa truyền thống của địa phương và nâng cao chất lượng dịch vụ an toàn.

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam Airlines đã tổ chức lễ công bố 4 đường bay mới giữa Cần Thơ và Hải Phòng, Vinh, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt; đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác kích cầu du lịch với các địa phương có đường bay kết nối trực tiếp đến Cần Thơ.

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết dịch Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến ngành hàng không và du lịch. Sau thời gian giãn cách xã hội, dù nhu cầu tìm hiểu đi du lịch của người dân có tăng lên nhưng khả năng chi trả lại bị giảm sút. Do đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” để khuyến khích và kích cầu du lịch nội địa phát triển. Việc liên kết giữa hàng không và du lịch sẽ tạo ra chuỗi giá trị mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng. Qua đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Ông Hà Văn Siêu cho biết du lịch và hàng không là hai ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid 19

Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết từ thời điểm tháng 12-2019 khi đại dịch Covid 19 bùng phát đã tác động rất lớn đến sự phát triển của nhiều ngành kinh tế, trong đó ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả kinh doanh du lịch của TP. Cần Thơ sụt giảm sâu so với cùng kỳ. Tổng số lượng khách giảm đến 69,7%, doanh thu giảm 62,1%. Trong đó, lượng khách du lch5 nội địa giảm 24%, có lúc phải tạm ngưng hoạt động do dịch Covid 19.

“Việc Vietnam Airlines khai trương các đường bay nội địa kết nối thành phố Cần Thơ đến các thành phố Vinh, Hải Phòng, Buôn Ma Thuột và tổ chức Hội thảo “Du lịch Việt Nam - Điểm đến sáng tươi” tại thành phố Cần Thơ để kích cầu du lịch nội địa là hoạt động rất thiết thực nhằm từng bước phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thu hút các nhà đầu tư đến với thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Hiển nói.

Với sự bổ sung 3 đường bay mới này, Hiện Vietnam Airlines Group đang khai thác 7 đường bay kết nối trực tiếp Cần Thơ với Hải Phòng, Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo, Phú Quốc. Trong đó, 3 đường bay mới gồm giữa Cần Thơ và Hải Phòng, Vinh, Buôn Ma Thuột. Dự kiến mỗi tuần Vietnam Airlines Group sẽ khai thác 52 chuyến bay khứ hồi và vận chuyển 12.000 lượt khách qua Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đặc biệt, từ ngày 2-7, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục mở thêm đường bay mới giữa Cần Thơ và “thành phố ngàn hoa” Đà Lạt với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần, nâng tổng số chuyến bay đến và đi từ Cần Thơ do Vietnam Airlines Group thực hiện là 55 chuyến khứ hồi/tuần.

Sự liên kết giữa hàng không và du lịch được cho sẽ tạo ra chuỗi giá trị lớn cho khách hàng

Các đường bay này sẽ mở ra cơ hội thuận lợi để du khách dễ dàng đến với Cần Thơ và khám phá các điểm du lịch đặc sắc của thành phố cũng như miền Tây Nam Bộ như bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, rừng tràm Tân Lập, Trà Sư, Vườn quốc gia Tràm Chim, các làng hoa, chợ nổi, miệt vườn và các điểm đến nổi tiếng khác ở Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng...

Không chỉ góp phần kích cầu du lịch tại Đồng bằng sông Cửu Long, các đường bay từ Cần Thơ còn đóng góp vào sự phát triển du lịch của những địa phương được kết nối đến thông qua luồng du khách từ các tỉnh miền Tây, qua đó thúc đẩy sự phục hồi tổng thể và mạnh mẽ của du lịch nội địa.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho rằng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có rất nhiều tiềm năng và tài nguyên du lịch. Tuy nhiên, tài nguyên du lịch chưa hẳn đã là sản phẩm du lịch. Muốn biến tài nguyên du lịch thành sản phẩm du lịch không chỉ cần sự nỗ lực của các doanh nghiệp mà còn phải có sự chung tay đồng hành của chính quyền địa phương để biến những tiềm năng, lợi thế thành những sản phẩm du lịch đa dạng hơn nhằm níu giữ chân được du khách.

Thiên Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/thi-truong/lien-tiep-mo-duong-bay-kich-cau-du-lich-dong-bang-song-cuu-long_94795.html