Liên tiếp lập công đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết

Thực hiện kế hoạch ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ( ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CATP Tam Kỳ đồng loạt ra quân tấn công mạnh các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, cờ bạc... Riêng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP Tam Kỳ đã triệt trá 6 vụ trộm cắp, 1 vụ cướp tài sản, 3 vụ đánh bạc và 1 vụ bắt giữ người trái phép chỉ trong vòng một tuần. Điển hình là vụ việc bắt giữ 3 đối tượng manh động Nguyễn Khánh Vương (1987, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam), Nguyễn Đình Sự (1990, trú H. Tiên Phước) và Nguyễn Phước Danh (1980) vào ngày 12-12. 3 đối tượng này lợi dụng lúc công nhân, sinh viên đi vắng đã đột nhập phá khóa các phòng trọ cuỗm đi toàn bộ tài sản có giá trị. Manh động hơn,, khi bị anh N.V.H phát hiện, các đối tượng này đã rút dao tấn công rồi cướp xe máy của anh H. rồi điều khiển chiếc xe này lên địa bàn H. Tiên Phước để tiêu thụ.

Các đối tượng Vương, Sự và Danh thuê ô-tô ra Huế trộm cắp tài sản.

Các đối tượng Vương, Sự và Danh thuê ô-tô ra Huế trộm cắp tài sản.

Nhận tin báo, Đội CSHS xác lập chuyên án V3VC0118 để điều tra. Qua công tác quản lý địa bàn, Đội phát hiện 3 đối tượng này ở trọ trên đường Nguyễn Dục (TP Tam Kỳ), cả 3 đều nghiện ma túy đá, thường đi lang thang, có nhiều biểu hiện bất minh. Kiên trì theo bám, các trinh sát nắm được thông tin các đối tượng sẽ thuê ô-tô đến địa bàn khác để trộm tài sản. Đến rạng sáng 12-12, khi 3 đối tượng trở về “xả hơi” ở quán massage Vườn Đào (P. An Sơn, TP Tam Kỳ) các trinh sát ập vào bắt giữ, thu 7 ĐTDĐ iphone, 1 máy tính bảng, hàng chục triệu đồng và công cụ gây án.

Tại cơ quan CA, Vương và Sự khai nhận là tác giả của 3 vụ trộm và 1 vụ cướp xảy ra trên địa bàn. Vì sợ bị lộ nên cả 3 quyết định chuyển địa bàn hoạt động. Theo đó, ngày 11-12, cả nhóm thuê ô-tô BKS 92A- 010.55 chạy dọc QL1A ra TP Huế. Khi đến TT Lăng Cô (H. Phú Lộc, tỉnh TT- Huế), chỉ trong một đêm nhóm này liên tiếp đột nhập vào 5 nhà dân trộm nhiều ĐTDĐ, máy tính bảng và tiền. Trên đường về, các đối tượng ghé vào một cửa hàng tại Đà Nẵng bán một số ĐTDĐ lấy 12 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Vừa về đến Quảng Nam thì cả 3 bị CATP Tam Kỳ “bắt giữ.

Tiếp tục đấu tranh, Vương và Sự khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Hiện Vương, Sự và Danh đã bị cơ quan CA Tam Kỳ và CAH Phú Lộc khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản”; riêng Vương bị CATP Tam Kỳ khởi tố thêm hành vi “cướp tài sản”. Chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

CATP Tam Kỳ đấu tranh với đối tượng Vũ Khắc Cung.

Ngoài ra, CATP Tam Kỳ cũng vừa ra quyết định bắt giữ Vũ Khắc Cung (1981, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ) về hành vi “tổ chức đánh bạc trái phép” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, giao dịch thông qua tài khoản Agent: DTC93H105, DTC93H106 cung cấp cho Nguyễn Trần Bá Trung (1988), và Huỳnh Ngọc Luân (1986, cùng trú TP Tam Kỳ) tổ chức đánh bạc qua mạng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đội CSHS CATP Tam Kỳ cũng đã xác minh, bắt khẩn cấp 2 đối tượng Đỗ Hoàng Hải (1990) và Đỗ Minh Vương (1990, cùng trú H. Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi bắt giữ chị Hoàng Thị Bá M. (1999, tạm trú TP Tam Kỳ) đánh đập dã man. Nguyên nhân chị M. có mâu thuẫn với người yêu của Vương nên đối tượng tổ chức bắt người đánh cho... bõ tức.

“Với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm, sau thời gian ngắn mở đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, CATP Tam Kỳ đã tập trung điều tra làm rõ nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Đây là những vụ được Đội CSHS CATP Tam Kỳ trực tiếp triệt phá, còn ở các đơn vị khác cũng đồng loạt ra quân làm rõ nhiều vụ trộm cắp, bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc. Hiện nhiều chuyên án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra”, Thượng úy Trần Như Vũ - Phó đội trưởng Đội CSHS CATP Tam Kỳ thông tin.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_200345_.aspx