Liên tiếp lập chiến công trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới, từ ngày 4 đến ngày 7-9-2020, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 3 chuyên án, 3 vụ án, bắt giữ 19 đối tượng trong các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới; tang vật thu giữ gồm: 31 bánh heroin, 70kg ma túy tổng hợp, 10.000 viên ma túy tổng hợp, 2 súng quân dụng, 12 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng người Lào cùng tang vật 10kg ma túy tổng hợp dạng đá bị BĐBP Quảng Trị phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Densavan, Công an tỉnh Savannakhet, Lào, bắt ngày 6-9-2020. Ảnh: Phước Trung

Các đối tượng người Lào cùng tang vật 10kg ma túy tổng hợp dạng đá bị BĐBP Quảng Trị phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Densavan, Công an tỉnh Savannakhet, Lào, bắt ngày 6-9-2020. Ảnh: Phước Trung

Vào hồi 16 giờ, ngày 7-9-2020, tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An phối hợp với Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phá thành công Chuyên án 868Đ, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 13 bánh heroin, 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan.

Để phá được chuyên án này, Ban Chuyên án đã phải dày công lên kế hoạch tỉ mỉ từng chi tiết, chia nhiều mũi trinh sát để bám nắm đường dây, đối tượng. Đặc biệt, các đối tượng trong đường dây ma túy này đều nghiện ma túy lâu năm và có mối quan hệ họ hàng thân thiết, hoạt động khép kín và được phân công chặt chẽ cho từng công đoạn. Vì vậy, để triệt phá thành công Chuyên án 868Đ, các trinh sát đã phải mất rất nhiều thời gian điều tra, theo dõi và phá án để luôn đảm bảo yếu tố nghiệp vụ.

Nhằm ngăn chặn nguồn ma túy thẩm thấu từ Lào vào Việt Nam, thời gian qua, BĐBP Quảng Trị và lực lượng chức năng nước bạn Lào vẫn luôn sát cánh bên nhau, tạo thành thế trận liên hoàn, hiệp đồng tác chiến, tổ chức đánh chặn, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, sau đó đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ. Mặc dù hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh khi đối mặt với lực lượng chức năng, song đã có không ít “ông trùm” của đường dây ma túy khủng phải “dính lưới” pháp luật...

Điển hình, vào hồi 18 giờ 45 phút, ngày 6-9-2020, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Densavan, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào, lực lượng đánh án của BĐBP Quảng Trị phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Densavan, Công an tỉnh Savannakhet, Lào, tổ chức triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 8 đối tượng người Lào; tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 súng ngắn K59 và 4 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đây là đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ các thành phố lớn của Lào đưa về tập kết sát khu vực biên giới đối diện với cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau đó tìm mọi cách đưa vào nội địa Việt Nam và đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ. Khi bị bắt giữ, các đối tượng manh động, dùng vũ khí tấn công lại lực lượng phá án.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, chỉ trong một đêm, BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công 2 vụ án mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Cụ thể, vào hồi 22 giờ, ngày 4-9-2020, tại khu vực đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng đánh án BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 24kg ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào hồi 9 giờ 15 phút, ngày 4-9-2020, trên đoạn Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng PC04, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và BĐBP Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển 18 bánh heroin, 24kg ma túy các loại, 1 khẩu súng K59 bên trong có 8 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng. Khi bị lực lượng đánh án vây bắt, các đối tượng rất manh động, có ý định dùng súng chống trả, tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, các đối tượng đã bị khống chế, bắt giữ.

Trước đây, các tỉnh phía Bắc được ví như “sào huyệt” của tội phạm ma túy, tuy nhiên, do sự tấn công, trấn áp mạnh của lực lượng chức năng tại các tuyến Đông Bắc, Tây Bắc nên việc thẩm thấu ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” về Việt Nam có xu hướng chuyển dịch vào tuyến biên giới Tây Nam - nơi đang trở thành điểm “nóng” ma túy của Việt Nam. Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng BĐBP và các lực lượng chức năng khác liên tiếp triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy với số lượng tang vật cực lớn.

Điển hình, vào hồi 18 giờ, ngày 5-9-2020, tại xã An Khánh, huyện An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng đánh án gồm: BĐBP An Giang, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP và Phòng PC04, Công an tỉnh An Giang tổ chức đấu tranh thành công Chuyên án AG820, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ đối tượng Phan Thị Lan, sinh năm 1970, trú tại xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng Phan Thị Lan (ở giữa) cùng tang vật 2kg ma túy tổng hợp dạng đá trong Chuyên án AG820. Ảnh: Chiến Khu

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết: “Thời gian qua, dù biên giới cơ bản đã được “khóa chặt” để phòng, chống dịch Covid-19, nhưng do lợi nhuận cao, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vẫn có chiều hướng gia tăng trên các tuyến biên giới. Đặc biệt, ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nam bộ và khu vực cảng biển thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trang bị vũ khí quân dụng sẵn sàng chống trả lại lực lượng truy bắt.

Vì vậy, với quyết tâm ngăn chặn nguồn ma túy thẩm thấu qua biên giới, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thường xuyên, kịp thời bám sát sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tăng cường đấu tranh chống tội phạm ma túy; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, xuyên quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới và đấu tranh triệt phá tận gốc, triệt để”.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lien-tiep-lap-chien-cong-tren-mat-tran-dau-tranh-voi-toi-pham-ma-tuy-post433033.html