Liên tiếp hai trận động đất ở Mộc Châu

Sau trận động đất 5,3 độ gây rung chấn cho Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc, thêm một trận động đất 3 độ nữa vừa xảy ra tại huyện Mộc Châu, Sơn La.

Tâm chấn trận động đất thứ 2 xảy ra hôm nay tại Mộc Châu, Sơn La. Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.

Tâm chấn trận động đất thứ 2 xảy ra hôm nay tại Mộc Châu, Sơn La. Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, lúc 12 giờ 39 phút 55 giây (giờ Hà Nội) trưa nay, thêm một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.907 độ vĩ Bắc, 104.683 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Trận động đất này xảy ra 25 phút sau khi trận động đất 5,3 độ cũng xảy ra tại huyện Mộc Châu, gây rung chấn cho các tỉnh miền Bắc, trong đó các tòa nhà cao ốc ở Hà Nội có thể cảm nhận rất rõ. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần phát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm trận động đất này.

Đây là trận động đất lớn nhất từ đầu năm tại Việt Nam cũng như nhiều năm qua và cũng là trận động đất mới nhất tại khu vực Tây Bắc trong thời gian gần đây.

Trước đó, tại Mường Tè (Lai Châu) cũng liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất, trong đó động đất vào 13h12 phút 26 giây ngày 16/6/2020 có độ lớn 4,9 độ khiến Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần phát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 quanh khu vực tâm chấn và cấp 3 tại khu vực lân cận.

Theo TS Lê Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, khu vực Tây Bắc là nơi có nhiều đứt gãy hoạt động mạnh như đứt gãy Điện Biên – Mường Lay, kéo dài khoảng 200 km thường xuyên hoạt động, đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu.

Tại đây từng ghi nhận nhiều trận động có cường độ mạnh như trận động đất năm 1935 có cường độ 6,9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên; năm 1983, xảy ra trận động đất 6,7 độ richter tại thị trấn Tuần Giáo và năm 2001, xảy ra trận động đất 5,3 độ richter tại thành phố Điện Biên Phủ.

Ônng Xuân Anh khuyến cáo đây là nơi người dân cần đề phòng các trận động đất lớn có thể xảy ra, việc xây dựng các công trình, nhà ở cần đáp ứng được yêu cầu về kháng chấn đã được Viện Vât lý địa cầu xây dựng và khuyến cáo.

Trước đó cuối năm 2019, chuỗi các trận động đất khá lớn đã xảy ra tại Trùng Khánh, Cao Bằng, trong đó có trận động đất gây dư chấn tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lien-tiep-hai-tran-dong-dat-o-moc-chau-1694860.tpo