Liên tiếp gặt hái thành tích, 'My sói' Thu Quỳnh thăng hoa hơn sau khi ly hôn?

Nhìn vào những thành tích của Thu Quỳnh ở truyền hình và sân khấu, nhiều người cho rằng cô thăng hoa hơn từ khi làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên nữ diễn viên phủ nhận điều này.

Không chỉ ghi dấu ấn đậm nét với truyền hình, mới đây Thu Quỳnh còn giành Huy chương vàng (HCV) tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2020. Cụ thể, "bà mẹ một con" đạt giải vàng diễn xuất với vai cô Nhung trong "Đợi đến mùa xuân". Đây là tác phẩm của tác giả Xuân Trình do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng, đạo diễn trẻ Duy Anh thực hiện, tác giả Nguyễn Vũ biên tập. Một tác phẩm 35 năm trước được làm mới, thông điệp vẫn đậm thời sự.

Nói về giải thưởng lần này, Thu Quỳnh cho rằng chính là sự "liều lĩnh" từ việc chọn kịch bản của đạo diễn, sự liều lĩnh của cá nhân và ê kíp để một lần nữa chạm tới những điều nhức nhối của ngành giáo dục. "Đợi đến mùa xuân" hạt sẽ nảy mầm. Vở diễn này cũng là thử thách với Thu Quỳnh.

Thu Quỳnh hạnh phúc chia sẻ hình ảnh con trai và giải thưởng sân khấu

Thu Quỳnh hạnh phúc chia sẻ hình ảnh con trai và giải thưởng sân khấu

"Cũng chỉ bởi 1 chữ thôi - niềm tin. Bấy lâu tôi cứ bị bức bối trong một mớ những quan điểm của nhân vật, chỉ thấy khó, vật vã tìm để hiểu, nhiều khi bất lực thấy mình kém cỏi quá! Và cho tới bây giờ thì tôi mới nhận ra được rằng, những lời cô giáo Nhung nói như đang nói về chính tôi. Tôi chính là cái hạt được vứt xuống đất mà chưa thể nảy mầm, nhưng tôi tin, đến mùa xuân ấm áp, chắc chắn nó sẽ mọc lên 1 mầm xanh! Phải gắng đợi!", Thu Quỳnh chia sẻ sau giải thưởng.

Trước đó, trong năm 2018, cô cũng đạt HCV vai Thùy Liên trong vở "Hoa cúc xanh trên đầm lầy"; HCB vai Giang vở "Họa tình" vai Giang, HCV vai Sonya trong "Cậu Vanya".

Ở lĩnh vực truyền hình, khán giả không thể không công nhận diễn xuất của cô từ những vai diễn trở lại sau sinh nở như Trang (Sống chung với mẹ chồng), Phương (Ngược chiều nước mắt) đến đỉnh cao phản diện qua "My sói" (Quỳnh búp bê), rồi lại nhanh chóng "dịu" lại với Thu Huệ (Về nhà đi con). Chính những nỗ lực này đã giúp Thu Quỳnh góp mặt trong top 5 đề cử VTV Awards 2019, thậm chí còn được kỳ vọng ứng cử viên sáng giá; Diễn viên nữ xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39.

Thu Quỳnh trong "Đợi đến mùa xuân" của Nhà hát Tuổi trẻ

Nhìn vào những thành tích những năm qua của nữ diễn viên có thể thấy Thu Quỳnh đang đi đến độ thăng hoa của sự nghiệp. Không ít người cho rằng, từ sau khi cuộc hôn nhân không trọn vẹn sự nghiệp của nữ diễn viên 8X ngày càng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, chia sẻ với Gia đình và Xã hội cách đây không lâu, Thu Quỳnh phủ nhận điều này, cho rằng đó là kết quả của một hành trình cố gắng không ngừng nghỉ.

Cô cho biết từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã có rất nhiều cơ hội đóng phim nhưng khi đó tuổi đời, tuổi nghề đều chưa có nên không có thành tích là điều dễ hiểu. Hơn nữa, cô có khoảng 4 năm "chững" với nghệ thuật trước khi hôn nhân xảy ra sóng gió.

Sau khi sinh con được 4 tháng, cô đến Nhà hát Tuổi trẻ xin phép đi làm trở lại và bắt đầu liên lạc lại với những công việc trên truyền hình. Thậm chí theo Thu Quỳnh, thời điểm đó gọi đúng nghĩa là đi xin việc.

Thu Quỳnh "lột xác" vai diễn trong vài năm gần đây

"Tôi gặp tất cả mọi người và nói: "Em đã đi làm trở lại, mọi người có việc gì cho em đi làm với" chỉ muốn nhắc là vẫn còn một Thu Quỳnh ở đây và đã sẵn sàng làm việc, tất cả mọi việc. Mất khoảng thời gian một năm để chứng minh Thu Quỳnh đã hoàn thiện, trưởng thành, có thể trở lại màn ảnh nhỏ bằng cách nhận những job nhỏ, tiểu phẩm", nữ diễn viên chia sẻ.

Và sau những nỗ lực từng bước từng bước, khi con trai hơn 1 tuổi cô mới bắt đầu làm phim và dần dần phủ sóng truyền hình với: "Sống chung với mẹ chồng", "Ngược chiều nước mắt", "Quỳnh búp bê", "Về nhà đi con" và hiện tại là "Lửa ấm".

Sau nhiều năm ồn ào với ly hôn, con đường nghệ thuật của Thu Quỳnh càng vững chắc. Bên cạnh đó cô đang hạnh phúc với tình yêu mới. Có thể nói, với nỗ lực, cống hiến hết mình cho nghệ thuật nữ diễn viên 8X đang được đền đáp xứng đáng.

Nữ diễn viên đang hạnh phúc với tình yêu mới

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/lien-tiep-gat-hai-thanh-tich-my-soi-thu-quynh-thang-hoa-hon-sau-khi-ly-hon-20201006173712745.htm