Liên tiếp dự bị, phải chăng Xuân Trường nên về nước?

Kể từ lần được ra sân gần nhất tại Thai League , Xuân Trường đã có 5 trận liên tiếp không được thi đấu một phút nào trong màu áo CLB Buriram United. Một thống kê quá buồn cho tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Dường như kịch bản cũ lại tái hiện với anh ở đội bóng mới. Phải chăng đã đến lúc Trường 'híp' trở về quê nhà?

Sau khởi đầu đầy ấn tượng trong màu áo Buriram United với những đường chuyền mang đậm thương hiệu của mình, dường như "bóng đen" u ám lại bắt đầu theo bám Xuân Trường ở CLB mới khi anh đã phải ngồi ngoài trong 5 trận đấu liên tiếp ở Thai League 2019. Lần gần nhất mà cựu đội trưởng của U23 Việt Nam được ra sân cũng đã khá lâu rồi, đó là trận đấu với Suphanburi vào ngày 01/03 vừa qua, tức là tròn một tháng anh không được thi đấu.

Một thống kê đáng lo ngại cho cầu thủ có nhãn quan chiến thuật cùng những đường chuyền cực tốt của bóng đá Việt Nam. Còn nhớ, khi anh được đội bóng nhà giàu Thái Lan chiêu mộ, người dân Việt Nam vô cùng vui mừng và không ít người đã nghĩ đến viễn cảnh cầu thủ này tung hoành ngang dọc trên đất Thái. Tuy nhiên, sự vui mừng xen lẫn với hồi hộp của NHM bóng đá Việt Nam đã dần chuyển sang lo lắng, hoang mang khi ngôi sao của chúng ta không được thi đấu trong thời gian qua.

Xuân Trường đang có quãng thời gian vô cùng khó khăn khi liên tục phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Xuân Trường đang có quãng thời gian vô cùng khó khăn khi liên tục phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Lý do được nhiều người đưa ra là Xuân Trường dù rất nỗ lực nhưng phong độ của cầu thủ này gần đây là không tốt cũng như đang mất dần đi cảm giác bóng. Tất nhiên, nguyên nhân sâu xa mà NHM bóng đá Việt Nam có thể nghĩ đến là do Xuân Trường phải mài đũng quần quá lâu trong 2 năm thi đấu ở Hàn Quốc. Còn nhớ, tại K League, cầu thủ gốc Tuyên Quang này chỉ thi đấu vỏn vẹn 6 trận cho cả hai CLB mà anh đầu quân. Hai năm cũng đủ để khiến một cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam ít nhiều bị thui chột tài năng và dần đánh mất đi sự tư tin vốn có.

Điều này được thể hiện rất rõ khi chúng ta không còn được chứng kiến thường xuyên những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác hay các tình huống chọc khe tinh tế vốn đã là thương hiệu của Xuân Trường. Anh gần như không để lại một chút dấu ấn nào tại AFF Suzuki Cup và Asian Cup 2019 dù cũng đã được HLV Park Hang-seo tin tưởng.

Chứng kiến cách mà Văn Lâm chứng tỏ bản thân và là nhân tố không thể thiếu tại Muangthong United khi liên tục được bắt chính càng khiến cho NHM bóng đá Việt Nam lo ngại cho tương lai của Xuân Trường. Bên cạnh đó, những tiền vệ giỏi của Buriram United như Hajime Hosogai hay Suchao Nuchnum liên tục tỏa sáng ở những trận đấu đã qua cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn đến việc Xuân Trường phải ngồi dự bị.

Nếu Xuân Trường nỗ lực hơn trong luyện tập và thể hiện được những phẩm chất tốt nhất mà anh đang có thì cơ hội thi đấu chính thức của anh là vẫn còn. Nhưng với việc không đạt phong độ cao cùng việc phải cạnh tranh với những tiền vệ đã có tiếng tăm thì điều này là khá khó khăn.

Chứng kiến đứa con cưng của mình đang vô cùng chật vật nơi đất khách quê người, nhiều NHM bóng đá Việt Nam cho rằng Xuân Trường nên trở lại HAGL, nơi mà anh chắc chắn có một suất đá chính trong đội hình. Nếu muốn có cơ hội thi đấu nhiều hơn và tìm lại chính mình cũng như cứu rỗi sự nghiệp thì phải chăng đã đến lúc cầu thủ gốc Tuyên Quang nên trở về quê nhà?

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lien-tiep-du-bi-phai-chang-xuan-truong-nen-ve-nuoc-a428164.html