Liên tiếp đi nước cờ khôn ngoan, Tổng thống Putin 'phá vòng vây' của phương Tây

Tổng thống quyền lực của Nga - ông Vladimir Putin trong những ngày vừa qua đã liên tiếp giành chiến thắng, thay thế Mỹ trong vai trò nước trung gian chủ chốt ở Syria; giành được một đồng minh thân thiết ở ngay sân sau của châu Âu.... Thực tế này khác xa với ông Putin của năm 2014, khi ông chủ điện Kremlin và nước Nga của ông bị phương Tây cô lập, tẩy chay vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine và vụ sáp nhập bán đảo Crimea.

 Tổng thống quyền lực của Nga – ông Vladimir Putin

Tổng thống quyền lực của Nga – ông Vladimir Putin

Tổng thống Putin bắt tay người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Đây là cái bắt tay mang đầy tính biểu tượng. Nó cho thế giới thấy được mối quan hệ gắn bó vừa được thiết lập trở lại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp việc Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO

Có được Thổ Nhĩ Kỳ, Nga có được một vùng đệm hữu ích ngay ở sân sau của Châu Âu

Hình ảnh sự hiện diện của Nga ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Nga hiện tại có quyền tiếp cận không kiểm soát đường biên giới kéo dài của Thổ Nhĩ Kỳ - một khu vực đường biên giới của NATO

Hình ảnh trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần đầu tiên được tổ chức. Ông Putin đã tiếp đón 54 nhà lãnh đạo của các nước Châu Phi

Những gì đang diễn ra đặt ông Putin và nước Nga vào vị thế khác hẳn thời xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea. Khi đó, Nga và Tổng thống Putin bị bao vây, cô lập và tẩy chay mạnh mẽ

Với một loạt nước cờ khôn ngoan, ông Putin đang giành chiến thắng trước phương Tây, phá vỡ vòng vây mà phương Tây từng siết chặt trong bao nhiêu năm qua xung quanh nước Nga

G-8 đã loại Nga ra khỏi nhóm nhưng trong hội nghị G-7 vừa rồi, đã có tiếng nói muốn mời Nga quay trở lại

Tổng thống Pháp Macron gần đây đã có cuộc gặp gỡ song phương với người đồng cấp Nga Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là người đích thân trao chiến thắng vào tay người đồng cấp Putin khi đột ngột rút quân ra khỏi chiến trường Syria, giảm sự quan tâm của Mỹ vào vấn đề an ninh của Ukraine đồng thời mời ông Putin quay trở lại sân khấu chính trị thế giới.

Việc Mỹ rút quân ra khỏi Syria đã làm cho “Nga giống như là cường quốc lớn trên sân khấu thế giới”, ông James Nixey - người đứng đầu chương trình Nga và Âu-Á thuộc Chatham House, nhận định.

Một Liên minh châu Âu chia rẽ nội bộ về chính sách đối với Nga cũng đã thất bại trong việc kiềm chế, kiểm soát ông Putin. Tất cả những thực tế trên đã giúp ông Putin trên đà tiến tới, liên tiếp giành chiến thắng trên sân khấu thế giới. Riêng tuần vừa rồi, Tổng thống Putin đã giúp nước Nga thay thế vào vị trí của Mỹ với tư cách là cường quốc trung gian chủ chốt ở Syria; lôi kéo một thành viên của NATO vào vòng quỹ đạo ảnh hưởng của ông Putin và tạo ra một vùng đệm an toàn giữa Nga với châu Âu; và tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga- Châu Phi đầu tiên, thể hiện rõ tham vọng toàn cầu bằng cách đón tiếp 54 quốc gia Châu Phi đến Nga để ký các hợp đồng nhiều tỉ USD.

Thỏa thuận tuần tra chung ở chiến trường động bắc Syria với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước đã tạo cho Nga vị thế là một người chơi quyền lực ở Syria. Tổng thống Putin hiện tại đóng vai trò như là cây cầu nối giữa lực lượng chiến binh người Thổ Nhĩ Kỳ với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đồng thời là người đảm bảo an ninh cho khu vực.

Tình bạn được làm mới lại giữa ông Putin với người đồng cấp Erdogan cũng đã đem lại cho Nhà lãnh đạo quyền lực của nước Nga một đồng minh và một khu vực vùng đệm hữu ích nằm giữa trái tim của nước Nga và lãnh thổ Châu Âu. Là nước duy nhất nằm giữa châu Á và châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã được xem là nước trung gian giữa Nga và Châu Âu.

Tổng thống Putin đã lôi kéo được đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp việc nước này là thành viên của NATO - liên minh quân sự được lập ra để kiểm soát tham vọng của Nga.

"NATO được thành lập ra để kiểm soát, kiềm chế Liên Xô. Hiện tại, lực lượng quân cảnh Nga đã có thể tiếp cận không hạn chế hàng trăm km vùng biên giới phía nam của NATO theo lời mời của chính một thành viên NATO. Đây là điều mà Tổng thống Vladimir Putin trước đây chỉ mơ mới có được", cây bút Nick Paton Walsh của CNN đã bình luận như vậy.

Việc ông Putin vươn tay vào châu Phi - được thể hiện rõ trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần đầu tiên vừa diễn ra ở Sochi, đã cho thế giới thấy được khát khao muốn củng cố ảnh hưởng kinh tế của Nga vượt ra ra những khu vực xung quanh. Liên Xô trước đây chỉ tăng cường sự hiện diện ở lục địa của mình nhưng điều đó đã suy giảm từ cuối Chiến tranh Lạnh.

"Dù thông qua hợp đồng khai thác kim cương hay bán vũ khí ở Madagascar, hay các thỏa thuận năng lượng ở Nigeria hoặc Libya, người Nga đang chứng minh cho thấy họ là một thế lực không thể bỏ qua", ông James Nixey – người đứng đầu Chương trình Nga và Âu-Á ở Chatham House nhận định.

Thực tế trên khác xa với ông Putin của năm 2014 khi ông chủ điện Kremlin và nước Nga của ông bị phương Tây cô lập, tẩy chay vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine và vụ sáp nhập bán đảo Crimea.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201910/lien-tiep-di-nuoc-co-khon-ngoan-tong-thong-putin-pha-vong-vay-cua-phuong-tay-642650/