Liên tiếp cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27-2, ông Nguyễn Văn Năng, chủ phương tiện tàu TB 90023 TS, ở xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, gọi đề nghị cấp cứu nạn nhân Nguyễn Viết Vi (SN 1972, quê quán xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là lao động trên tàu bị gãy chân khi đang đánh bắt tại ngư trường sát Hòn Dáu (Hải Phòng).

Ca nô cao tốc của BĐBP Thái Bình đưa nạn nhân về cấp cảng Diêm Điền. Ảnh: Hợp Khánh

Ngay sau khi báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã nhanh chóng điều động tàu cứu hộ cao tốc cùng 5 cán bộ, chiến sĩ và nhân viên quân y lên đường cấp cứu người bị nạn. Sau gần 2 tiếng vật lộn cùng sóng, gió, ca nô của BĐBP đã tiếp cận được phương tiện, nhanh chóng sơ cứu ban đầu và đến khoàng 17 giờ 20 phút, phương tiện đã cập bến cảng Diêm Điền, bàn giao cho y tế huyện xử lý.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 26-2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cũng đã điều ca nô cao tốc và 5 cán bộ, chiến sĩ ra Hòn Dáu (Hải Phòng) để đón ngư dân Hồ Trong Chính (SN 1964, quê quán thôn Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm việc trên tàu TB 90175 TS, do ông Nguyễn Trọng Cường (xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) làm chủ phương tiện, bị ốm nặng.

BĐBP và gia đình đưa nạn nhân lên bờ để chữa trị. Ảnh: Hợp Khánh

Được biết, phương tiện trên xuất phát đánh bắt ngoài khơi từ ngày 25-2-2018, trong lúc đang đánh bắt thì ông Chinh bị ốm nặng, sau gần 3 giờ, ca nô đã đưa ông Chinh vào đất liền và bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy để chữa trị. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã cứu kịp thời 2 nạn nhân gặp nạn trên biển.

Theo các cơ quan chức năng, đầu năm thời tiết bất thường nên sóng to, gió lớn. Các ngư dân đi biển làm ăn nên trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, hệ thống thông tin liên lạc để có thể xử lý các tình huống tương tự.

Lại Hợp Khánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lien-tiep-cuu-2-ngu-dan-gap-nan-tren-bien/