Liên tiếp các vụ xe 'điên' gây tai nạn từ đầu năm 2019

Những vụ tai nạn này có điểm chung là tài xế nhấn ga đâm va vào hàng loạt phương tiện, không hề có động tác phanh xe khi va chạm xảy ra.

Giây phút Mercedes GLA tông hàng loạt xe máy ở ngã tư Xuân Thủy Theo camera hành trình, chiếc Mercedes GLA phóng xuyên qua gầm cầu vượt, tông hàng loạt người đi xe máy, sau đó lật nhào qua hàng rào ngã tư. Tài xế điều khiển xe là một phụ nữ.

Riêng trong sáng 9/4, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 2 vụ nữ tài xế gây tai nạn do không làm chủ được phương tiện.

Vụ đầu tiên xảy ra khoảng 8h, chiếc Mercedes GLA do một phụ nữ điều khiển bất ngờ tông vào hàng loạt người đi xe máy rồi lật nhào qua hàng rào tại ngã tư Phạm Hùng - Xuân Thủy, Hà Nội. Vụ việc khiến 4 người bị thương, 3 xe máy biến dạng.

Trong buổi sáng cùng ngày, một nữ tài xế điều khiển chiếc Toyota trên phố Lò Đúc cũng nhấn ga đâm vào 3 xe máy trên vỉa hè, húc vỡ cửa kính của một cửa hàng hoa quả. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ Mercedes GLA gây tai nạn liên tiếp. Ảnh: Quang Vinh.

Hiện trường vụ Mercedes GLA gây tai nạn liên tiếp. Ảnh: Quang Vinh.

Nhìn lại 4 tháng đầu năm 2019, mỗi tháng đều xảy ra ít nhất 1 vụ xe "điên" gây tai nạn liên tiếp. Các xe này hầu như chỉ dừng lại khi bị người dân chặn đầu hoặc đâm va vào vật cản lớn.

Ngày 19/1, chiếc Ford Escape do một nam tài xế điều khiển với tốc độ cao đã tông hàng loạt phương tiện trên phố Ngọc Khánh, Hà Nội. Vụ va chạm khiến hàng chục phương tiện các loại bị hư hỏng, một cụ bà tử vong tại chỗ.

Ngày 14/2, Chiếc Mazda 3 đang di chuyển trên đường Trường Chinh đã húc gãy cột biển báo rồi tiếp tục lao đi.

Chiếc sedan đâm trúng xe máy mang biển kiểm soát Sơn La chở hai nam thanh niên và kéo lê chiếc SH do 1 nữ giới điều khiển. Chỉ khi đâm trực diện với xe khách 16 chỗ đang di chuyển chiều ngược lại, ôtô Mazda 3 mới dừng lại.

Nhiều vụ xe "điên" gây tai nạn do tài xế không tỉnh táo, sử dụng chất kích thích. Ảnh: Minh Lộc.

Cả 3 người ngồi trên 2 chiếc xe máy bị thương nặng. Trong đó 1 nam thanh niên nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc Mazda 3 vỡ nát phần đầu xe, tất cả túi khí phía trước đều bung. Ôtô khách 16 chỗ và 2 chiếc xe máy hư hỏng nhẹ.

Tròn 1 tháng sau, trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) lại xảy ra vụ tài xế nghi ngáo đá gây tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 3 người bị thương. Chiếc ôtô gây tai nạn chỉ chịu dừng lại khi tông vào trụ điện bên đường và hư hỏng nặng phần đầu.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ và đường 3/2 (TP Đà Lạt). Khi CSGT có mặt tại hiện trường, nam tài xế vẫn ngồi trên xe nhảy múa.

Theo cơ quan chức năng, hiện tượng xe "điên" gây tai nạn liên tiếp có nguyên nhân từ chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe và công tác kiểm soát tài xế uống rượu bia, sử dụng ma túy. Bộ GTVT vẫn đang triển khai nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng này.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lien-tiep-cac-vu-xe-dien-gay-tai-nan-tu-dau-nam-2019-post934184.html