Liên tiếp các vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 27 Tết

Sáng 1/2 (27 Tết), các vụ cháy liên tiếp xảy ra tại Thái Nguyên, Thanh Hóa và Bình Dương, gây thiệt hại rất lớn.

Cháy lớn tại chợ trung tâm Thái Nguyên

Vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 1/2/2019, tại một quầy hàng kinh doanh thảm, chiếu, chăn, ga, gối, đệm nằm trên tầng hai của Chợ Thái (phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên) đã xảy ra cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Quầy hàng xảy ra cháy có tên là Diệp Quyết, diện tích rộng khoảng 10m2. Lúc xảy ra vụ cháy, trong kho đang chứa lượng lớn hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2019.

Cháy chợ Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Cháy chợ Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Chủ quầy hàng là anh Nguyễn Trọng Tiến cho biết, lượng hàng hóa trong quầy ước tính khoảng 500 triệu đồng. Theo ghi nhận tại hiện trường, khói nghi ngút, lan sang cả một số quầy hàng xung quanh.

Cháy dữ dội tại cửa hàng kinh doanh giày dép ở Thanh Hóa

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h30’ sáng ngày 1/2, tại cửa hàng kinh doanh giày dép ở số 116 đường Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên, khi người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút ở tầng 3 của ngôi nhà 3 tầng nên đã gọi cho chủ nhà và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tới chữa cháy.

Cháy cửa hàng giày dép Thanh Hóa. Ảnh: Infonet

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Thanh Hóa) cùng với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Thanh Hóa) đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 40 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy, giúp chủ nhà cùng đưa hàng hóa ở tầng 1-2 ra ngoài.

Sau 30 phút nỗ lực chữa cháy thì đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn không để cháy lan xuống các tầng khác và những nhà bên cạnh.

Công ty giày, dép bốc cháy dữ dội ở Bình Dương

Theo đó, vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 1/2 (tức ngày 27/12 âm lịch) tại Công ty YU FENG ENTERPRISE (Đài Loan) thuộc KP 1A, phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương.

Vào thời điểm trên, khi công nhân đang làm việc thì ngửi thấy mùi khói nên đi kiểm tra. Sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến toàn bộ công nhân trong công ty tháo cháy. Nhận dược tin báo, cơ quan chức năng TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương đã huy động 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ PCCC đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Công ty bốc cháy dữ dội ở Bình Dương. Ảnh: Tiền Phong

Ghi nhận của PV Tiền Phong, đến 9h30 sáng cùng ngày ngọn lửa vẫn đang cháy dữ dội. Do công ty sản xuất giày, dép nên lửa bén nhanh sang diện rộng, lực lượng PCCC buộc phải tưới nước lên các nhà dân gần hiện trường nhằm tránh lửa cháy lan.

Do nhà xưởng rộng và cao nên lực lượng PCCC buộc phải dùng xe thang hàng chục mét để khống chế ngọn lửa từ trên cao xuống. Hiện, toàn bộ tài sản trong công ty gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xem thêm: Nhân chứng vụ nổ ở Hà Tĩnh kể lại giây phút kinh hoàng

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lien-tiep-cac-vu-hoa-hoan-xay-ra-vao-nga-y-27-te-t-60441-3.html