Liên tiếp các vụ án mạng cha giết con rúng động dư luận

Chỉ trong vòng 5 ngày, tại Gia Lai đã xảy ra 2 vụ án mạng liên quan đến trẻ em. Đau lòng hơn kẻ thủ ác lại chính là cha ruột của những đứa trẻ vô tội.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi cháu Đỗ Nguyệt Ánh - Ảnh: Đức Nhật

Ngày 27.5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Đỗ Hữu Phong (40 tuổi, trú xã Kdang, H.Đăk Đoa) về hành vi giết người, liên quan đến vụ án mạng sát hại con gái ruột.

Trước đó, ngày 20.5, Phong phát hiện trong cặp cháu Đỗ Nguyệt Ánh (9 tuổi, con gái ruột của Phong) có nhiều tiền. Nghi con gái ăn trộm tiền nên Phong liền lấy cán chổi, gậy tre đánh liên tiếp vào người, dùng chân đạp vào đầu con gái.

Khi thấy con gái bất tỉnh, Phong chở cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Đak Đoa trong tình trạng toàn thân có nhiều vết bầm tím. Các bác sĩ xác định bé gái đã tử vong trước khi nhập viện. Phong bị công an bắt ngay sau đó.

Bị can Đỗ Hữu Phong tại cơ quan điều tra - Ảnh: Đức Nhật

Phong có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Vợ bỏ đi năm 2013 vì thường xuyên bị chồng đánh đập. Phong một mình nuôi 3 đứa con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Giận vợ, dìm con thơ xuống nước

Trong một vụ án khác, ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Công Diện (29 tuổi, trú H.M’rắk, tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 25.5, Công an xã Ia Hrú, H.Chư Pưh, nhận được tin báo có một thi thể trẻ em tại mương nước cách thôn Lũh Rưng khoảng 1 km. Ngay sau đó, Công an xã đã đến bảo vệ hiện trường đồng thời trình báo lên cấp trên để điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Gia Bảo (1 tuổi, trú tại xã Ia Dreng, H.Chư Pưh, con trai của Diện). Từ những thông tin thu thập được, công an xác định Diện là nghi phạm liên quan đến vụ án. Ngay sau đó, Diện được triệu tập đến cơ quan công an để làm việc. Tại đây, Diện đã thừa nhận tội ác của mình.

Theo lời khai của kẻ thủ ác, sau khi xảy ra xích mích với vợ, Diện đã bế cậu con trai đi ra một con mương cách nhà khoảng 1 km. Tại đây, Diện đã bỏ con xuống nước cho đến chết rồi đi về nhà.

Diện tại cơ quan công an - Ảnh: Đức Nhật

Về đến nhà, Diện gặp người em vợ và thông báo mình đã giết con. Ngay sau đó, em vợ Diện gọi điện thông báo cho mọi người trong gia đình, đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Diện cưới vợ vào tháng 3.2017 và cả hai về sống chung tại nhà mẹ vợ nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ án mạng.

Đức Nhật

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lien-tiep-cac-vu-an-mang-cha-giet-con-rung-dong-du-luan-1086339.html