Liên tiếp bắt quả tang các đối tượng mua bán pháo nổ trái phép

Tết đang tới gần, tình hình mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép có chiều hướng diễn ra phức tạp, liên tiếp trong một ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khám phá 2 vụ, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Theo Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, thực hiện cao điểm tấn công phòng chống tội phạm, đặc biệt là kế hoạch đấu tranh phòng chống mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép dịp cuối năm và giáp Tết, sau một thời gian dài trinh sát, Đội Cảnh sát kinh tế đã nắm được nguồn tin, quy luật và xác lập chuyên án để đấu tranh.

Trong ngày 15-12, đơn vị đã khám phá, phát hiện 2 vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép. Thu giữ tổng cộng 30kg pháo nổ, cùng các phương tiện chuyên chở.

 Đối tượng Biên, Danh cùng hơn 20kg pháo tang vật thu giữ.

Đối tượng Biên, Danh cùng hơn 20kg pháo tang vật thu giữ.

Tại thời điểm trên, khi mật phục tại địa bàn phường Đông Ngạc ( quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang Phạm Đức Biên (SN 1984, trú tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đang chở 4 hộp pháo nổ trên đường đem bán cho khách.

Tiến hành khai thác mở rộng, đối tượng Biên khai nhận mua số pháo trên của Nguyễn Thành Danh (SN 2002) trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập Nguyễn Thành Danh tới trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Danh khai nhận đã bán số pháo trên cho Phạm Đức Biên và giao nộp cho cơ quan công an thêm 10 hộp pháo khác. Số pháo này Danh khai mua của đối tượng tên Long tại xã Lâm Hộ, huyện Mê Linh, Hà Nội để đem bán kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở nhà các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ thêm tại nhà ở của Phạm Đức Biên 2 quả pháo hình lựu đạn. Giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội, số pháo của Phạm Đức Biên có khối lượng 6,5kg và của Nguyễn Thành Danh có khối lượng là 14,2 kg là pháo nổ. Tổng khối lượng pháo thu giữ của 2 đối tượng là 20,7kg.

Cùng ngày, tại phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Đội Cảnh sát Kinh tế cũng bắt quả tang đối tượng Phạm Liêm (SN 1985, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang chở 5 hộp pháo, mỗi hộp có 36 ống hình trụ với tổng trọng lượng 7,5kg đi rao bán cho khách. Liêm khai mua số pháo trên của một người ở cùng xã với số tiền 3.250.000 đồng.

Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập hồ sơ, tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên và khai thác mở rộng để bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Tâm Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/lien-tiep-bat-qua-tang-cac-doi-tuong-cho-phao-no-giao-ban-cho-khach-574549/