Liên tiếp bắt nhiều đối tượng cùng lượng lớn ma túy

Thiết thực lập thành tích hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, trong 2 ngày 10 và 11-6, các lực lượng công an của tỉnh đã liên tục triệt phá, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp liên quan đến ma túy cùng tang vật có trọng lượng lớn.

Đối tượng Chu Văn Đại cùng tang vật là gói hồng phiến gần 2.000 viên.

Đối tượng Chu Văn Đại cùng tang vật là gói hồng phiến gần 2.000 viên.

* Khoảng 10 giờ, ngày 11-6, tại xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ), các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Chu Văn Đại (sinh năm 1989), trú tại xóm Minh Tiến, xã Minh Lập (Đồng Hỷ) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ được 1.936 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) có khối lượng 197,06g.

Đấu tranh mở rộng, cùng ngày, đối tượng Hứa Văn Quý (sinh năm 1988, cùng trú tại xóm Minh Tiến, xã Minh Lập) đã đến cơ quan Công an đầu thú và tự khai nhận về hành vi phạm tội cùng với Chu Văn Đại. Quý là người đưa số ma túy trên cho Đại mang đi bán lẻ để kiếm lời.

Cơ quan Công an đã tạm giữ 2 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng vụ án, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

* Trong 2 ngày 10 và 11-6, Công an huyện Phú Bình đã liên tiếp bắt quả tang 2 vụ, 5 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngô Đức Dũng (áo hồng) và 3 đối tượng bị phát hiện tại nơi ở của Dũng.

Theo đó, sáng 11-6, tại khu vực tổ dân phố La Sơn, thị trấn Hương Sơn (Phú Bình), Công an huyện đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Ngô Đức Dũng, (sinh năm 1970), trú cùng địa chỉ trên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 7,956g ma túy đá; 7,220g hồng phiến và 0,565g hêrôin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, công an phát hiện 3 đối tượng. Thực hiện test nhanh đối với 3 đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy. Dũng đã từng có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, chiều ngày 10-6, tại xóm Ngoài 1, xã Úc Kỳ (Phú Bình), Công an huyện bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, cùng trú tại huyện Phú Bình, gồm: Bùi Hoàng Anh (sinh năm 2001), trú tại xóm Mỏn Hạ, xã Tân Kim; Đỗ Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 2004), trú tại xã Tân Cương (T.P Thái Nguyên); Hoàng Quốc Duy (sinh năm 2003), trú tại xóm Ngoài 1, xã Úc Kỳ; Tạ Văn Định (sinh năm 2001), trú tại xóm Đầm, xã Nga My. Thu giữ 0,176 gam ma túy tổng hợp, dạng hồng phiến và đá (ảnh). Qua kiểm tra, các đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Trong đó, đối tượng Đỗ Thị Ánh Nguyệt chưa đủ tuổi thành niên.

Công an huyện đã tạm giữ các đối tượng và tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Triệu Huấn - Nguyễn Đào

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/lien-tiep-bat-nhieu-doi-tuong-cung-luong-lon-ma-tuy-287484-101.html