Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ khai thác thủy sản trái phép tại Quảng Ninh

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh ngày 19-8 cho biết, liên tiếp trong hai ngày 18 và 19-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia đã phát hiện, bắt giữ bốn vụ khai thác thủy sản trái phép.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường.

Ngày 19-8, tại khu vực biển thuộc xã Vĩnh Trung - TP Móng Cái, đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã liên tiếp phát hiện một tàu vỏ gỗ BKS QN-0814 TS do ông Phạm Duy Kiều, SN 1980, ở Trực Thái - Trực Ninh - Nam Định là thuyền trưởng (chủ phương tiện) không có sổ nhật ký khai thác thủy sản, không có sổ danh bạ thuyền viên, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và một bè gỗ do ông Đinh Khác Ly, SN 1977, trú tại Thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà là chủ phương tiện, đang sử dụng 30 lồng bát quái để đánh bắt thủy sản.

Trước đó, ngày 18-8, tại khu vực vùng biển Cửa Đài, xã Vĩnh Trung - TP Móng Cái, đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện một tàu cá vỏ gỗ BKS QN-8474 TS do ông Bùi Huy Kiên, SN 1996, trú tại Sông Khoai, Quảng Yên, là thuyền trưởng (chủ phương tiện) đang tàng trữ, vận chuyển công cụ kích điện gồm: một bình ắc-quy 150 AH, một kích điện tự chế, 30 mét dây điện. Ông Kiên không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn, phương tiện không có nhật ký khai thác thủy sản.

Ngay sau đó, đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia tiếp tục phát hiện, hai đối tượng Đoàn Văn Quân, SN 1990 và Nguyễn Thị Thảo, SN 1997 đều trú tại Khu 2, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái đang vận chuyển 300 kg ngao giống không có giấy tờ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc từ Mũi Ngọc ra đảo Vĩnh Thực để bán cho bà Phạm Thị Gái, SN 1972 trú tại Thôn 3, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái sử dụng vào mục đích nuôi trồng trên đảo.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia đã tiến hành lập biên bản các đối tượng vi phạm, đồng thời thu giữ tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37362002-lien-tiep-bat-giu-nhieu-vu-khai-thac-thuy-san-trai-phep-tai-quang-ninh.html