Liên tiếp bắt giữ hàng lậu

ĐÀ NẴNG - Sau một thời gian theo dõi, lúc 8 giờ 30 ngày 19-12, Đội đấu tranh phòng chống tội phạm về buôn lậu và gian lận thương mại – Phòng CS kinh tế, CATP Đà Nẵng đã bắt giữ xe đầu kéo BKS 12C-028.20 kéo theo rơ- moóc BKS 12R-001.22 vận chuyển số lượng lớn rượu ngoại nhập lậu từ Quảng Trị vào Nam khi vừa qua khỏi hầm đường bộ Nam Hải Vân.

ĐÀ NẴNG - Sau một thời gian theo dõi, lúc 8 giờ 30 ngày 19-12, Đội đấu tranh phòng chống tội phạm về buôn lậu và gian lận thương mại – Phòng CS kinh tế, CATP Đà Nẵng đã bắt giữ xe đầu kéo BKS 12C-028.20 kéo theo rơ- moóc BKS 12R-001.22 vận chuyển số lượng lớn rượu ngoại nhập lậu từ Quảng Trị vào Nam khi vừa qua khỏi hầm đường bộ Nam Hải Vân.

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế kiểm đếm số rượu lậu bắt giữ tại Đà Nẵng.

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế kiểm đếm số rượu lậu bắt giữ tại Đà Nẵng.

Theo lời khai ban đầu của 2 tài xế trên xe gồm Võ Đức Thắng (1978, quê Khánh Hòa) và Đặng Duy Hoàng (1984, quê Quảng Ngãi, hiện trú tại tỉnh Khánh Hòa) trên xe có tổng cộng hơn 1.000 kiện hàng với gần 4.000 chai rượu các loại Chivas Regal và Macallan. Đây là số hàng chủ xe của 2 tài xế nhận chở thuê cho một người không rõ tên từ Lao Bảo (Quảng Trị) và TP Hồ Chí Minh tiêu thụ trong dịp Tết sắp tới với giá chở thuê 100.000 đồng/kiện hàng. Trước khi vận chuyển số hàng rượu này vào Nam, chiếc xe này đã chở xoài từ các tỉnh phía Nam ra Lạng Sơn bán.

Qua kiểm tra, lực lượng CS kinh tế xác định, toàn bộ số hàng này là hàng lậu, không có bất cứ hóa đơn chứng từ cũng như dán tem nhập khẩu. Hiện số hàng trên xe đã được lực lượng chức năng vận chuyển về CATP buổi chiều cùng ngày để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, đây là một trong số vụ có số rượu lậu lớn nhất từ trước tới nay so với các tỉnh thành trên cả nước.

Tất cả rượu lậu bị bắt giữ tại Đà Nẵng đều là 2 dòng Chivas Regal và Macallan.

* Lúc 14 giờ 15 ngày 17-12-2019, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em Thành Đô (số 35 Ngô Quyền, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà-ĐN) do bà Nguyễn Thị Lệ (1983, trú tổ 22, P. Thọ Quang là chủ cơ sở). Qua kiểm tra, Đội CSKT CAQ Sơn Trà phát hiện trong kho của cơ sở này có 45 thùng hàng chứa đồ chơi trẻ em các loại do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Vụ việc đang được Đội CSKT tiếp tục làm rõ, xử lý.

QUẢNG TRỊ - Ngày 19-12, Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT, CA tỉnh Quảng Trị) cho hay qua công tác tuần tra kiểm soát trên QL9 vừa phát hiện, bắt giữ tại km 53 xe ô-tô hạ tải do Lê Thanh Tùng (trú H. Hướng Hóa) điều khiển, trên xe chở số lượng hàng lậu gồm 60 chai rượu Chivas 25 và 1,5 tấn đường kính, tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng. Lái xe Tùng khai chở thuê cho 1 người không rõ lai lịch. Trước đó, cũng trên tuyến QL9, Đội CSKT phối hợp với Đội CSGT đều thuộc CAH Hướng Hóa liên tiếp chặn bắt 4 xe hạ tải, trên xe chở tổng cộng hơn 10 tấn đường kính không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi bắt giữ 10 tấn đường cát trên xe khách.

QUẢNG NGÃI - Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện ô-tô chở 160 bao đường kính trắng lậu.

Tại cửa hàng xăng dầu số 34, thuộc xã Đức Chánh, H. Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Cảnh sát giao thông kiểm tra ô-tô khách BKS 74B-00627 do tài xế Phan Công Tú, 41 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều khiển chở hành khách và hàng hóa từ tỉnh Quảng Trị vào các tỉnh phía Nam. Qua kiểm tra trên xe phát hiện 160 bao đường kính trắng (trọng lượng 10 tấn) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ theo quy định.

Được biết toàn bộ số đường kính trên do nước ngoài sản xuất trên của ông Lê Reo, 43 tuổi, ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mua lại của nhiều người buôn ở cửa khẩu và đưa vào miền Nam bán lại. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra mở rộng.

C.HẠNH - K.THANH – B. HÀ - T. SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_217861_lien-tiep-bat-giu-hang-lau.aspx