Liên tiếp bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép

Ngày 5-10, CAH Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Khởi (SN 1987) và Nguyễn Đức Tuấn (SN 1987) cùng trú tại thôn Lán Thản, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, Lạng sơn về hành vi 'Vận chuyển trái phép pháo nổ'.

Đối tượng Khởi và Tuấn

Đối tượng Khởi và Tuấn

Trước đó, khoảng 15h30’ ngày 29-9, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại thôn Nà Lệnh, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tổ công tác CAH Cao Lộc phát hiện 2 đối tượng đi xe máy theo hướng Thanh Lòa ra thị trấn Cao Lộc có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng công an, 2 đối tượng quay xe bỏ chạy, được khoảng 50m thì bỏ cả xe máy để tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 xe máy BKS: 98M1-9858, do 2 đối tượng bỏ lại.

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ thêm 2 chiếc ba lô và 1 bao tải chứa 10 hộp pháo dàn 96 quả pháo trứng với tổng trọng lượng 18,5kg. Đến 22h30 cùng ngày, Hà Văn Khởi (SN 1987, trú tại thôn Lán Thản, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, Lạng sơn) đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Khởi khai nhận cùng với Nguyễn Đức Tuấn (SN 1987, trú cùng thôn Lán Thản, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, Lạng sơn) mua số pháo trên từ Trung Quốc với mục đích mang về quê để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán tới.

Ngày 30-9, qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện xe ô tô BKS: 29B – 18.471, do Dương Cường (SN 1969, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông trên tuyến quốc lộ hướng thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn vi phạm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 1 túi nilon đỏ bên trong chứa 4 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng gần 6kg do Trung Quốc sản xuất.

Thanh Quang

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/lien-tiep-bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-phao-no-trai-phep/785375.antd