Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu

Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Đỗ Văn Quang (SN 1989; trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Đỗ Viết Giang (1992; trú tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an quận Hoàng Mai liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng cấm là thuốc lá do nước ngoài sản xuất với số lượng lớn.

Khoảng 9h45 ngày 22-12-2020, tại khu vực sân ga Giáp Bát, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàng Mai phối hợp Công an phường Thịnh Liệt kiểm tra xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn, đã phát hiện lô hàng gồm 48 thùng chứa 24.140 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu nước ngoài.

Số thuốc lá lậu bị thu giữ

Lái xe khai nhận vận chuyển thuốc lá cho Đỗ Văn Quang (SN 1989; trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để tiêu thụ. Ngày 23-12-2020, tiến hành khám xét nhà đối tượng Quang, Công an quận Hoàng Mai thu giữ 13 thùng hàng chứa 6.860 bao thuốc lá. Tổng cộng đã thu giữ 31.000 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu nước ngoài.

Cũng tại khu vực sân ga Giáp Bát, khoảng 10h ngày 22-12-2020, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàng Mai tiếp tục kiểm tra một chiếc xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, Công an quận Hoàng Mai phát hiện 2 nam thanh niên đang bốc xếp nhiều thùng hàng lên xe.

Qua kiểm tra phát hiện lô hàng gồm 21 thùng cát tông có chứa 10.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Blend No.555 không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đấu tranh khai thác, Đỗ Viết Giang (1992; trú tại Tốt Động, huyện Chương Mỹ) khai nhận đã vận chuyển số hàng trên với giá 15 triệu đồng.

MH

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lien-tiep-bat-giu-cac-vu-van-chuyen-thuoc-la-nhap-lau-post455517.antd