Liên tiếp bắt giữ các sà lan khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ

Ngày 20-12, thượng tá Phạm Long Bào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa, BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 sà lan có hành vi khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ.

BĐBP TP Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép. Ảnh: Đức Thắng

Sau nhiều ngày mật phục, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19-12, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện sà lan mang số hiệu SG-6668, do ông Trần Văn Vạng (SN 1990), thường trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, làm thuyền trưởng đang khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cần Giờ. Khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có hàng chục máy bơm công suất lớn cùng đầu bơm, ống bơm đang hoạt động hết công suất.

Khoảng 15 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện hai sà lan mang số hiệu HP-4437, do ông Nguyễn Văn Khuyến (SN 1978), thường trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và sà lan ĐN-0955, do ông Vũ Văn Hải (SN 1983), thường trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái làm thuyền trưởng đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát. Đáng chú ý, khi tổ công tác yêu cầu dừng mọi hoạt động để kiểm tra thì các thuyền trưởng không chấp hành, cố tình bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn khống chế thành công người và phương tiện vi phạm. Sau khi tiến hành kiểm tra, đo đạc, lực lượng biên phòng xác định có khoảng 250 mét khối cát đã được bơm lên các sà lan.

BĐBP TP Hồ Chí Minh tạm giữ phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: Đức Thắng

Trước đó, lúc 1 giờ 45 phút ngày 19-12, tổ tuần tra của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Long Hòa, BĐBP TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Cần Giờ đã phát hiện 2 sà lan mang biển kiểm soát ĐN-1042 do ông Hoàng Văn Thành (SN 1990), thường trú tại xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và SG-7535 do ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1967), thường trú tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An làm thuyền trưởng đang có hành vi khai thác cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, trên 2 sà lan chứa khoảng 800 mét khối cát. Các thuyền trưởng không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan.

Lực lượng biên phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phuơng tiện, tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Đức Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lien-tiep-bat-giu-cac-sa-lan-khai-thac-cat-trai-phep-tren-vung-bien-can-gio/