Liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo trái phép

Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Đèo Ngang, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Tĩnh) vừa bắt giữ Phan Văn Thuấn (SN 1992, trú tại Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) tàng trữ 53 hộp pháo hoa với trọng lượng 65 kg.

Phan Văn Thuấn và tang vật bị thu giữ

Khoảng 5 giờ ngày 22/12/2018, tại quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh), khi vừa xuống khỏi xe khách, Phan Văn Thuấn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi tàng trữ 53 hộp pháo hoa (65kg).

Thuấn khai nhận lấy số pháo trên từ một người không rõ danh tính ở cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để về bán tại địa bàn thị xã Kỳ Anh, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bắt giữ.

Trước đó, trong ngày 21/12, Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ với 2 đối tượng vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 12 kg pháo.

Đối tượng Lê Hữu Trường bị bắt khi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Sau thời gian theo dõi, nắm tình hình hoạt động của đối tượng, vào hồi 16h00 tại QL 1A, đoạn qua xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Công an phường Nguyễn Du đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Hữu Trường (SN 2002), trú tại tổ 2, phường Tân Giang, có hành vi vận chuyển 7 hộp pháo loại 36 quả, khối lượng 8,9kg. Bước đầu đối tượng khai nhận mua số pháo này về bán lại, trên đường vận chuyển thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Đối tượng Trần Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ xe mô tô BKS 60Y2-0993 do đối tượng: Trần Tuấn Anh (SN 1993, trú tại Thạch Thanh, Thạch Hà), điều khiển đang vận chuyển 2 hộp pháo nổ loại 36 quả, khối lượng 2,9kg.

Hiện, lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trên.

Quốc Cường - A.T

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-van-chuyen-phao-trai-phep/166001.htm