Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, công an các địa phương đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép.

Ngày 21/1, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trịnh Huy Hùng, sinh năm 1991, ở xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

 Số pháo Công an Thọ Xuân thu giữ được

Số pháo Công an Thọ Xuân thu giữ được

Trước đó, Công an huyện Thọ Xuân phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng xã Xuân Vinh tiến hành kiểm tra hành chính trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Duy Tập, sinh năm 1954, ở thôn Phú Hậu 1, xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 8 hộp pháo dàn, loại 36 quả/1 dàn với tổng trọng lượng 11,2 kg.

Theo lời khai của ông Nguyễn Duy Tập, Trịnh Huy Hùng (là cháu của ông Tập) có đem đến nhà ông gửi nhờ 1 thùng hàng và nói vài hôm nữa sẽ quay lại lấy chứ ông Tập không biết là hàng gì.

Mở rộng điều tra, đối tượng Trịnh Huy Hùng khai nhận đã mua số pháo trên tại Bến xe nước ngầm Hà Hội, sau đó đem đến nhà ông Tập nhờ cất hộ với mục đích mua về bán kiếm lời và nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Trên địa bàn TP Thanh Hóa, ngày 20/1, công an phường Đông Vệ đã bắt quả tang Phùng Khắc Tiên, sinh 1976, ở 06A Kiều Đại, phường Đông Vệ đang tàng trữ 37 quả pháo cù.

Cách đó không xa, Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Tùng, sinh năm 1998, ở Thọ Ngọc về hành vi gây rối trật tự cộng cộng. Trong khi đi dự đám cưới của người trong thôn, Lê Thanh Tùng đã mang 1 dàn pháo loại 36 quả ra nổ tại đám cưới.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, hành vi đốt pháo trái phép của Lê Thanh tùng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015. Với hành vi này, Lê Thanh Tùng có thể bị phạt tiền từ 5 -50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Hiện các vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-tang-tru-phao-no-trai-phep-284568.html