Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán trẻ sơ sinh qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phá thành công đường dây mua bán người, bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma mật phục tại khu vực mốc 1227 thuộc thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Bích Liễu (SN 1983, quê quán TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bế theo một cháu bé sơ sinh và đang tìm cách vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Liễu tại cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Liễu tại cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, ngày 1/8/2019, đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau đó, đối tượng vào TP HCM gặp một số phụ nữ để nhận 1 bé trai vừa mới sinh và đưa cho những phụ nữ này 30 triệu đồng. Sau đó, Liễu cùng bé sơ sinh này lên Lạng Sơn để tìm cách vượt biên sang Trung Quốc thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ. Đối tượng cũng thừa nhận, nếu vượt biên trót lọt và giao cháu bé cho một người đàn ông sẽ được nhận số tiền 50 triệu đồng.

Hai bé trai sơ sinh hiện đang được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Bích Liễu cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ thứ 2 bị phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Lạng Sơn chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua. Hiện cả 2 bé sơ sinh đều đang được Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Lạng Sơn tiếp nhận, chăm sóc./.

Hoàng Khánh/VOV- Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-mua-ban-tre-so-sinh-qua-bien-gioi-943511.vov