Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí

Lực lượng tấn công tội phạm Công an tỉnh Bình Dương đã ra quân, liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết trong hai ngày qua, lực lượng tấn công tội phạm đã ra quân, liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Vào khoảng 21 giờ ngày 24/11, tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, Tổ công tác do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường An Bình bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán vũ khí quân dụng là Nguyễn Hoài Phương (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) và Bùi Đức Hoàng (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tây Ninh).

Ngay khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng có dấu hiệu chống trả bằng vũ khí, tuy nhiên đã bị tổ trinh sát bố trí trước đó bất ngờ khống chế.

Tang vật thu giữ từ các đối tượng gồm một khẩu súng kiểu dáng K59, một hộp tiếp đạn, năm viên đạn có thân đạn và đầu đạn bằng kim loại màu vàng, một khẩu súng kiểu dáng Rulo màu đen, 30 viên đạn có thân đạn bằng kim loại màu vàng, đầu đạn bằng cao su (bao gồm 13 viên đầu đạn bằng cao su màu xanh và 17 viên đầu đạn bằng cao su màu đen).

Quá trình đấu tranh, Bùi Đức Hoàng khai nhận khẩu súng và đạn nêu trên là của Hoàng mang đến gặp Nguyễn Hoài Phương để bán, khi đang giao dịch thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Hoàng khai nhận trước đây đã bán sáu khẩu súng (một khẩu quân dụng và năm khẩu Rulo bắn đạn cao su) nhằm thu lợi bất chính, mỗi khẩu với giá dao động từ 20-40 triệu đồng. Trong đó, Hoàng giữ một khẩu súng Rulo (khẩu súng bị lực lượng bắt quả tang) để phòng thân khi đi giao dịch.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 23/11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường An Bình (thành phố Dĩ An) tổ chức lực lượng bất ngờ kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 51F-757.09 đỗ trước quán càphê Cây Xanh, số 11 Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình.

Ngay khi phát hiện, các đối tượng dùng xe ôtô bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng chặn đầu xe, khống chế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng gồm Nguyễn Đình Khiêm (sinh năm 1999, trú tại Khánh Hòa) và Võ Tấn Công (sinh năm 1992, trú tại Quảng Ngãi).

Tang vật thu giữ từ các đối tượng gồm một khẩu súng (kèm một băng đạn), bốn viên đạn, một bình xịt hơi cay loại nhỏ, một cây ba trắc bằng kim loại.

Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ đồ vật, tài liệu nêu trên và mời tất cả về trụ sở làm việc.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và từng nhiều lần thực hiện giao dịch mua bán súng nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, Khiêm đã bán 10 khẩu súng các loại với giá dao động từ 20-40 triệu đồng./.

Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-mua-ban-tang-tru-vu-khi/832255.vnp