Liên tiếp bắt giữ các đối tượng dùng chiêu mượn xe để chiếm đoạt

Mượn xe đồng nghiệp để đi mua đồ, Phạm Thái Anh lại đem xe đến cầm ở tiệm. Sau đó, y còn kết hợp với đối tượng khác yêu cầu nạn nhân đem tiền đến chuộc xe.

Ngày 22/5, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 2 đối tượng Phạm Thái Anh (SN 1999, quê tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1994, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một) để làm rõ việc mượn xe của bạn sử dụng rồi đòi tiền chuộc.

Hai đối tượng chiếm đoạt xe của bạn rồi đòi tiền chuộc bị các "hiệp sĩ" khống chế.

Hai đối tượng chiếm đoạt xe của bạn rồi đòi tiền chuộc bị các "hiệp sĩ" khống chế.

Sáng 21/5, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ anh Nguyễn Hữu M. (SN 1986, quê ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, ngày 19/5, anh M. cho đồng nghiệp là anh Phạm Thái Anh (SN 1999, quê tỉnh Sóc Trăng) mượn xe Sirius màu đen vàng, biển số 61G1-083.70 để đi mua đồ. Thế nhưng, Thái Anh mượn xe nhiều giờ nhưng không trả. Anh M. gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được.

Đến ngày 21/5, 1 đối tượng gọi điện thoại lại cho anh M., tự xưng là anh của Thái Anh, yêu cầu nạn nhân đưa 3 triệu đồng tiền chuộc xe. Lúc này, anh M. liên hệ các "hiệp sĩ" để nhờ hỗ trợ.

Nhận được điện thoại của anh M., đội "hiệp sĩ" gồm: Nguyễn Thanh Hải, Hứa Thanh Tùng, Trần Hoàng Anh, Phạm Tấn Thanh, Nguyễn Hoàng Nam và Dương Tài liền đi đến điểm hẹn. Thế nhưng, đối tượng liên tục đổi địa điểm từ TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) sang khu du lịch Đại Nam. Sau nhiều giờ chờ đợi, đến 13h cùng ngày, đối tượng hẹn gặp anh M. ở vòng xoay An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để giao tiền.

Khi đối tượng vừa nhận tiền, các "hiệp sĩ" liền ập vào bắt giữ. Đối tượng khai Phạm Thái Anh đang ngồi chờ ở quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc địa bàn phường An Phú. Ngay lập tức, đội "hiệp sĩ" tìm đến quán cà phê này.

Vừa thấy các "hiệp sĩ", đối tượng Thái Anh liền bỏ chạy nhưng không thể trốn thoát. Sau đó, đội mời 2 đối tượng về Công an xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương làm việc. Trên đường đi, cả 2 nói, đã cầm chiếc xe Sirius tại địa bàn phường An Phú.

Ngoài Thái Anh, đối tượng còn lại khai tên Nguyễn Văn Trọng (SN 1994, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một).

2 đối tượng và số tiền tang vật bị thu giữ.

Tới 15h, 2 đối tượng được đội "hiệp sĩ" bàn giao cho Công an xã An Tây để điều tra làm rõ sự việc.

Chiều cùng ngày, Công an xã An Tây bàn giao 2 đối tượng cho Công an thị xã Bến Cát để đi thu xe tại tiệm cầm đồ về và mở rộng điều tra vụ án.

Cũng với thủ đoạn mượn xe rồi chiếm đoạt, ngày 9/5, đối tượng Lê Minh Quân (SN 2001, quê tỉnh An Giang) mượn xe Wave của chủ cửa hàng nơi Quân làm công. Sau nhiều ngày, Quân không trả xe, chủ cửa hàng điện thoại thì đối tượng thách thức và nói không trả. Chủ xe liền gọi điện nhờ đội "hiệp sĩ" hỗ trợ tìm lại.

Đến 21h ngày 19/5, đội "hiệp sĩ" đi tuần tra thì phát hiện chiếc xe như miêu tả của chủ cửa hàng. Các "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải và Trần Phước Lộc liền áp sát khống chế, mời đối tượng về Công an phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một để làm rõ sự việc.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-dung-chieu-muon-xe-de-chiem-doat-a371100.html