Liên tiếp bắt giữ 4 vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn gia cầm giống, trứng gia cầm qua biên giới

Ngày 30-10, Đồn Biên phòng Trà Cổ, BĐBP Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn gia cầm giống, trứng gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Số gà giống, trứng vịt lộn bị Đồn Biên phòng Trà Cổ thu giữ. Ảnh: Vi Thu

Số gà giống, trứng vịt lộn bị Đồn Biên phòng Trà Cổ thu giữ. Ảnh: Vi Thu

Cụ thể, lúc 0 giờ 30 phút ngày 29-10, đội tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Hải Đội 2, BĐBP Quảng Ninh phát hiện 1 mảng xốp không có biển kiểm soát do đối tượng Xie Deng Pian (quốc tịch Trung Quốc) làm chủ và điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện chở 95 khay nhựa, với tổng số 19.000 quả trứng vịt lộn.

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 28-10, đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 1 bè mảng xốp không có biển kiểm soát do đối tượng Xie Deng Kuan, sinh năm 1973, trú tại số 22, tổ 14, Trúc Sơn, thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc làm chủ và điều khiển, đang vận chuyển 80 khay nhựa đựng 18.400 quả trứng vịt lộn.

Đến 23 giờ ngày 28-10, đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ tiếp tục phát hiện 1 bè mảng xốp không có biển kiểm soát đang di chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam do Li Wen Yong, sinh năm 1977, trú tại số 16, tổ 4, Trúc Sơn, thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc điều khiển, kiêm chủ phương tiện. Trên phương tiện chở 60 khay nhựa với tổng số 7.200 con gà giống.

Các đối tượng Xie Deng Pian, Xie Deng Kuan, Li Wen Yong đều khai, nhận vận chuyển thuê số gà giống và trứng vịt lộn trên từ cảng Trúc Sơn (thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) sang vùng biển Trà Cổ (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam) cho người đàn ông Trung Quốc tên là A Ngưu, trú tại Trúc Sơn, thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc. Khi sang đến vùng biển Trà Cổ sẽ có người đến nhận hàng.

Các đối tượng đều sử dụng bè mảng xốp không có biển kiểm soát để vận chuyển gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Ảnh: Vi Thu

Cũng vào lúc 23 giờ ngày 28-10, đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 1 bè mảng xốp không biển kiểm soát đang hành trình từ phía Trung Quốc về Việt Nam do Nguyễn Trường Thanh, sinh năm 1986, trú tại khu 1, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh điều khiển, trên bè có 4 người đàn ông Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 70 khay nhựa, với tổng số lượng khoảng 7.000 con vịt giống và 280 khay nhựa với tổng số lượng 53.200 con gà giống.

Đối tượng Nguyễn Trường Thanh khai nhận, được một người đàn ông tên là Thái, sinh năm 1985, quê huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, hiện đang tạm trú tại phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh thuê điều khiển bè mảng xốp của Thái sang khu giàn bè nuôi hàu bên Trung Quốc (thuộc khu vực cửa sông Bắc Luân) để vận chuyển số gà giống, vịt giống về huyện Hải Hà, Quảng Ninh với tiền công là 2 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra 4 vụ việc trên, các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ về phương tiện, hàng hóa, giấy tờ về việc nhập cảnh vào Việt Nam.

Hiện, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã lập biên bản, điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời, tiến hành các thủ tục tiêu hủy toàn bộ số gà, vịt giống và trứng gia cầm nhập lậu.

Vi Thu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lien-tiep-bat-giu-4-vu-van-chuyen-trai-phep-so-luong-lon-gia-cam-giong-trung-gia-cam-qua-bien-gioi-post434667.html