Liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy lớn

TPHCM - Ngày 12-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Bộ Công an (CA) cho biết, đã phối hợp với Cục Hải quan TPHCM, các Cục nghiệp vụ của Bộ CA, CATPHCM, CA tỉnh Bình Dương khám phá thành công Chuyên án 719ĐL, bắt giữ 3 người Đài Loan (Trung Quốc) và 1 người quốc tịch Trung Quốc vận chuyển trái phép 500 kg ma túy tổng hợp Ketamine.

TPHCM - Ngày 12-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Bộ Công an (CA) cho biết, đã phối hợp với Cục Hải quan TPHCM, các Cục nghiệp vụ của Bộ CA, CATPHCM, CA tỉnh Bình Dương khám phá thành công Chuyên án 719ĐL, bắt giữ 3 người Đài Loan (Trung Quốc) và 1 người quốc tịch Trung Quốc vận chuyển trái phép 500 kg ma túy tổng hợp Ketamine.

Và A Chứ và Và A Nu tại cơ quan BĐBP tỉnh Điện Biên.

Và A Chứ và Và A Nu tại cơ quan BĐBP tỉnh Điện Biên.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 11-5, lực lượng phối hợp bất ngờ ập vào hàng loạt địa điểm ở Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh (TPHCM)... bắt giữ Liu Ming Yang (1985, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, trú tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa, Q. Tân Bình), Jhu Minh Jyun (1987, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), Nguyễn Thị Thu Vân (1983, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), cùng trú tại 356 đường Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tô Gia Mỹ (1986, quốc tịch Trung Quốc, trú tại P. 6, Q. 5, TPHCM). Khám xét các địa điểm, CA thu giữ 500kg ma túy tổng hợp, một ô-tô Innova, 4 máy ép bao bì và nhiều tang vật khác.

Theo CQĐT, đường dây này hoạt động tương tự như các đường dây vận chuyển ma túy “khủng” xuyên quốc gia mà lực lượng chức năng triệt phá thời gian qua. Ma túy vận chuyển và tập kết tại Việt Nam trước khi được ngụy trang trong các hàng hóa khác rồi xuất sang nước thứ ba qua đường biển. Đối tượng cầm đầu Liu Ming Yang đã chỉ đạo Jhu Minh Jyun nhập cảnh vào Việt Nam thuê kho hàng ở Q. Bình Tân để tập kết ma túy, máy ép bao bì từ nước ngoài đưa về. Sau khi Công an triệt phá một kho hàng chứa hơn 1 tấn ma túy ở Q. Bình Tân do Wu HeShan (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu hồi tháng 3 vừa qua, nhóm của Jyun thấy “động” nên chuyển điểm tập kết sang kho ở H. Bình Chánh. Khi Jyun đang dùng ô-tô vận chuyển hàng sang H. Bình Chánh thì bị Công an bắt giữ. Vân (bạn gái Jyun) và Mỹ (người phiên dịch cho Jyun) được xác định có vai trò giúp Jyun phiên dịch và thuê kho chứa hàng.

Điện Biên - Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11-5, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên) phối hợp với Phòng Trinh sát nội biên, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm trên, lực lượng phòng chống ma túy đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Ka Hâu, xã Na Nư, H. Điện Biên (tỉnh Điện Biên) thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển mô-tô BKS 27B1-278.85 đi từ hướng biên giới về nội địa. Tổ công tác yêu cầu 2 đối tượng dừng xe để kiểm tra, phát hiện trong ba lô màu đen của 2 đối tượng có chứa 8 bánh heroin, trọng lượng gần 3kg.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận danh tính là Và A Chứ (1994) và Và A Nu (2000), cùng trú tại bản Ka Hâu, xã Na Ư, H. Điện Biên. Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận trước đó đã sang bản Pang Hốc, H. Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào) nhận ma túy của một người đàn ông tên Phình để vận chuyển về Bến xe khách tỉnh Điện Biên giao cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch. Sau khi giao hàng, Chứ và Nu sẽ nhận tiền công 40 triệu đồng. Tuy nhiên đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

TTX

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_206150_lien-tiep-bat-giu-2-vu-van-chuyen-ma-tuy-lon.aspx