Liên tiếp bắt các vụ mua bán trái phép chất ma túy ở Sơn La

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã liên tiếp bắt quả tang các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, khoảng 2 giờ ngày 31/10, tại bản Cuông Mường, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ là Mùa A Dua, 30 tuổi, trú tại bản Huổi Má, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, Sơn La; Hàng A Gạng, 35 tuổi, trú tại bản Co Tòng, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, Sơn La.

Lực lượng công an đã thu giữ 1 bánh heroin và hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận mang số ma túy trên đi bán kiếm lời nhưng đang trên đường vận chuyển thì bị bắt quả tang.

Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 28/10, tại bản Bua Hin, xã Mường Hung (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), Công an huyện Sông Mã đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt là Sộng Thị Đĩa, sinh năm 1969 và Hờ Thị Dua, sinh năm 1979, cùng trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã.

Lực lượng công an đã thu giữ 5 bánh heroin, 150 túi hồng phiến khoảng 30.000 viên và một số tang vật khác.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông quốc tịch Lào ở khu vực biên giới và đang trên đường vận chuyển thì bị bắt quả tang.

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Hờ Thị Dua, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ thêm 11 túi hồng phiến khoảng 2.200 viên, 1 gói nhỏ heroin.

Hai vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Sơn Ca (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-tiep-bat-cac-vu-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-o-son-la/532825.vnp