Liên tiếp bắt 2 tàu chở hơn 300 nghìn lít dầu không rõ nguồn gốc

Lực lượng Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa triệt phá thành công hai vụ vận chuyển dầu D.O không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ trên biển, thu giữ khoảng 316 nghìn lít dầu.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 7/5, lực lượng tàu tuần tra Biên phòng 13.98.01 của Hải đội 2 Biên phòng phối hợp Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra 2 vụ vận chuyển 316.000 lít dầu DO trên biểnkhông xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Trước đó, lúc 13h ngày 6/5, tại vị trí cách Vũng Tàu khoảng 45 hải lý, tàu tuần tra Biên phòng 13.98.01 của Hải đội 2 Biên phòng và Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bô đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện tàu số hiệu BV 97979 TS, do ông Nguyễn Trọng Chí (49 tuổi, quê Kiên Giang) làm thuyền trưởng, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua làm việc ban đầu, tàu mang số hiệu BV 97979 TS chứa khoảng 296.000 lít dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chí đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu đang chứa trên phương tiện BV 97979 TS. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng Nguyễn Trọng Chí và tạm giữ tang vật, phương tiện.

Các hầm trên tàu trong có chứa dầu không rõ nguồn gốc. Ảnh: PLO.

Các hầm trên tàu trong có chứa dầu không rõ nguồn gốc. Ảnh: PLO.

báo Pháp Luật TP.HCM thông tin thêm, vào khoảng 10h ngày 5/5, tổ công tác Biên phòng của Hải đội 2 và biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuần tra phát hiện tàu số hiệu TG 93518 TS do ông Trần Hữu Tâm làm thuyền trưởng tại khu vực biển cách Côn Đảo 50 hải lý có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ tuần tra yêu cầu tàu dừng để kiểm tra thì thuyền trưởng cho tàu cắt dây neo và bỏ chạy.

Trước tình huống này, tổ tuần tra đã phải nổ súng AK bắn chỉ thiên, yêu cầu tàu dừng lại, chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Tuy nhiên thuyền trưởng vẫn tiếp tục cho tàu bỏ chạy, buộc lực lượng biên phòng phải nổ súng lần hai yêu cầu tàu dừng lại. Lúc này thuyền trưởng mới chịu cho tàu dừng.

Lực lượng chức năng làm việc với người trên tàu vi phạm. Ảnh: PLO.

Ông Tâm cho biết, trước đó, ngày 2/5, tàu ông chạy ra khu vực giáp ranh vùng biển Malaysia để mua 150 nghìn lít dầu DO của một tàu Thái Lan. Sau đó tàu chạy về vùng biển Việt Nam và bán cho ghe cào khoảng 100 nghìn lít. Ngày 5/5 khi đang bán dầu cho bốn ghe cào khác thì bị biên phòng kiểm tra. Bốn ghe cào đã bỏ chạy. Số lượng dầu còn lại trên tàu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp. Ngoài ra qua kiểm tra, tàu TG 93518 TS là tàu gỗ cải hoán lại để chở dầu nên không có giấy phép vận chuyển hàng hóa có điều kiện.

Hiện, Biên phòng đã niêm phong số dầu, lập hồ sơ xử lý.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lien-tiep-bat-2-tau-cho-hon-300-nghin-lit-dau-khong-ro-nguon-goc-a274436.html