Liên tiếp ba quan tham TQ xộ khám chỉ trong một ngày

Trung Quốc đã bắt ba quan chức vì tội tham nhũng, gồm Hình Vân, nguyên Phó chủ tịch HĐND Khu tự trị Nội Mông, Mậu Thụy Lâm, Phó tỉnh trưởng Giang Tô và Tiền Dẫn An, Tổng thư ký tỉnh ủy Thiểm Tây.

Theo Nhân dân Nhật báo, quyết định bắt giam đã được Viện Kiểm sát tối cao đưa ra sau khi Ủy ban Giám sát quốc gia kết thúc việc điều tra tội nhận hối lộ và chuyển giao cơ quan kiểm sát khởi tố.

Từ trái qua: Hình Vân, Mậu Thụy Lâm và Tiền Dẫn An

Từ trái qua: Hình Vân, Mậu Thụy Lâm và Tiền Dẫn An

Tháng 10/2018, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKL) đã công bố điều tra Hình Vân. Hôm 29/4 vừa qua, cơ quan này cho hay Vân bị khai trừ đảng, bãi bỏ mọi đãi ngộ dành cho cán bộ hưu trí, chuyển cơ quan kiểm sát khởi tố theo pháp luật.

Thông báo cho biết, Vân thông đồng với giới chủ tư nhân, lợi dụng chức quyền và ảnh hưởng để mưu lợi, ngang nhiên dùng quyền đổi tiền. Vân là quan chức cấp tỉnh thứ 6 của Nội Mông bị ngã ngựa kể từ sau Đại hội 18. Khi bị điều tra, ông ta đã nghỉ hưu gần 3 năm.

Hình Vân sinh 1952, thường xuyên giữ chức ở Nội Mông, lần lượt trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư thành ủy Bao Đầu, Ủy viên thường vụ khu ủy, Bí thư Chính pháp khu ủy Nội Mông, Phó Chủ tịch HĐND khu.

Phó tỉnh trưởng Giang Tô Mậu Thụy Lâm bị điều tra từ ngày 15/11/2018. Hôm 28/4, UBKTKL thông báo khai trừ đảng và công chức với Lâm. Thông báo viết, Lâm tham lam hưởng lạc, dùng quyền đổi sắc, sau Đại hội 18 vẫn không ngưng tay, tính chất nghiêm trọng.

Lâm không hề có ý thức kỷ luật chính trị và chuẩn mực chính trị, tham gia phá hoại trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội và Chính Hiệp, gây ảnh hưởng rất xấu. Lâm là người đầu tiên bị kết tội “phá hoại trong thời gian diễn ra 2 kỳ họp quan trọng”.

Lâm sinh năm 1964, từng là Cục phó Nông nghiệp/ Sở Nông Lâm Giang Tô, Cục trưởng Khai thác tài nguyên, Phó thị trưởng, Thị trưởng, Bí thư thành ủy, Phó tỉnh trưởng Giang Tô. Ông ta là đại biểu dự Đại hội 18 và là đại biểu Quốc hội 3 khóa 11, 12 và 13.

Nhân vật cuối cùng, Tiền Dẫn An bị UBKTKL điều tra vì vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng từ ngày 1/11/2018. Đến ngày 29/4/2019, cơ quan này cho biết, An đánh mất niềm tin lý tưởng, đối kháng sự thẩm tra của tổ chức...

Tiền Dẫn An sinh 1964, liên tục công tác tại Thiểm Tây, lần lượt giữ các chức Phó thị trưởng Tây An, Thị trưởng Bảo Kê, Bí thư Bảo Kê, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Tổng thư ký tỉnh ủy. Có tin nói An liên quan đến vụ hàng nghìn biệt thự xây trái phép ở Tần Lĩnh đang bị điều tra.

Ngô Tuyết

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/lien-tiep-ba-quan-tham-tq-xo-kham-trong-mot-ngay-531553.html