Liên tiếp 4 tàu cá chở 35 ngư dân bị nạn trên biển

Ngày 2/8, Hệ thống Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho biết chỉ trong 2 ngày (1 - 2/8), đơn vị liên tiếp nhận được yêu cầu trợ giúp khẩn cấp cho 4 tàu cá hỏng máy thả trôi trên biển.

Vị trí các tàu cá bị nạn. (Ảnh: Hệ thống thông tin duyên hải)

Vị trí các tàu cá bị nạn. (Ảnh: Hệ thống thông tin duyên hải)

Cụ thể, chiều ngày 1/8, tàu cá BĐ 95238 TS bị gãy trục láp và thả trôi cùng 5 thuyền viên theo hướng 240 độ tại vị trí cách đảo Song Tử thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 20 hải lý về phía Đông Nam.

Tối cùng ngày, tàu cá QNg 96318 TS (gồm 12 thuyền viên) bị sự cố hỏng máy và thả trôi khi đang hoạt động cách Nha Trang khoảng 236 hải lý về phía Đông Bắc.

Lúc 6h8’ sáng ngày 2/8, tàu cá BĐ 96022 TS bị gãy bánh lái, không điều khiển được, phải thả trôi cùng 4 thuyền viên tại vị trí cách đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 42 hải lý về phía Tây Nam.

Cùng thời điểm đó, tàu BĐ 97999 TS gồm 14 người, cũng bị sự cố hỏng máy, thả trôi khi đang đánh bắt tại vị trí cách đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 55 hải lý về phía Đông Bắc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống TTDH Việt Nam đã báo cáo các sự kiện trên tới các đơn vị cứu nạn khu vực để có phương án hỗ trợ kịp thời. Hệ thống TTDH cũng phát quảng bá điện khẩn cấp yêu cầu tàu thuyền đang hoạt động gần các khu vực bị nạn trên tăng cường quan sát, trợ giúp cho các tàu.

Hiện đơn vị vẫn tiếp tục theo dõi và trợ giúp thông tin cho 4 tàu cá gặp nạn.

Nguyễn Nam

Từ khóa: ngư dân gặp nạn tàu cá gặp nạn tàu cá tại Hoàng Sa

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/lien-tiep-4-tau-ca-cho-35-ngu-dan-bi-nan-tren-bien-post308185.info