Liên tiếp 2 sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện

Liên tiếp 2 ca sản phụ tử vong bất thường sau phẫu thuật tại các bệnh viện ở tỉnh Bình Thuận khiến người nhà bệnh nhân bức xúc, yêu cầu làm rõ.

Ngày 27/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Thương (25 tuổi, ngụ tại thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc) tử vong tại bệnh viện sau khi mổ sinh con.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 26/10, chị Thương vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để sinh con thứ 2. Các bác sĩ ở đây hội chẩn sản phụ phải mổ sinh con do thai nhi lớn.
Khoảng 16h 40, mẹ con chị Thương được đưa ra phòng hồi sức, sức khỏe bình thường. Đến 17h, chị Thương bất ngờ sốt cao, co giật sau đó tử vong lúc 21h 45.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, nơi chị Nguyễn Thi Thương tử vong sau khi mổ sinh con

Sự việc khiến gia đình nạn nhân bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
Theo lãnh đạo bệnh viện, nguyên nhân ban đầu được xác định sản phụ tử vong do sốt cao co giật sau gây mê mổ sinh con.

Trước đó, tối 22/10, chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (35 tuổi, ngụ tại Phước Thể, Tuy Phong, Bình Thuận) nhập viện tại khoa Sản - bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận để sinh con với sức khỏe bình thường.

Người nhà lo hậu sự cho chị Nguyễn Thị Hồng Thủy

Sau khi khám, chị Thủy được đưa vào phòng sinh bình thường. Tuy nhiên, đến 1h ngày 23/10, bác sĩ gọi người nhà thông báo con bị bông nhau, rất yếu và yêu cầu người nhà ký giấy bỏ con để cứu mẹ.

Lo sợ tính mạng chị Thủy, người nhà ký giấy và chị được đưa vào phòng mổ. khoảng 1 giờ sau, đáu bé được trao cho người nhà đưa về lo hậu sự. Đến 4h cùng ngày, bác sĩ tiếp tục thông báo mẹ yếu.

Sau đó, bệnh viện chia buồn cùng gia đình, chị Thủy đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được phía bệnh viện thông báo với người nhà là do bị phù phổi.

Phương Nghi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lien-tiep-2-san-phu-tu-vong-bat-thuong-tai-benh-vien-1202283.tpo