'Liên thủ' để ứng phó với thách thức chung

Ấn Độ và Úc vừa nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, hoàn thiện cạnh còn lại của 'Tứ giác kim cương' (Mỹ - Nhật - Úc - Ấn), cùng chia sẻ lợi ích chung trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở rộng mà Mỹ đang triển khai.

Thủ tướng Australia Scott Morrison (bên phải) hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Alex Ellinghausen

Thủ tướng Australia Scott Morrison (bên phải) hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Alex Ellinghausen

Quyết định nâng cấp quan hệ Ấn - Úc được đưa ra sau cuộc trao đổi trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Úc Scott Morrison. Hai bên cũng nhanh chóng thống nhất với nhau về 9 thỏa thuận hợp tác, đáng chú ý là thỏa thuận về hợp tác quân sự và an ninh, trong đó có việc hải quân của bên này được phép cặp bờ và sử dụng dịch vụ hậu cần ở hải cảng và quân cảng của bên kia.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giúp New Delhi và Canbera tăng cường hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là làm cửa ngõ cho nhau để cùng nhìn xa và vươn ra xa hơn. Ấn Độ sẽ thuận lợi hơn trong việc triển khai chiến lược “Hành động hướng Đông” khi được mở rộng không gian về phía Đông và khu vực Thái Bình Dương. Trong khi đó, Úc sẽ có không gian hoạt động rộng hơn hướng về châu Á và Ấn Độ Dương.

Trong bối cảnh Ấn Độ đang có căng thẳng biên giới với Trung Quốc, còn Úc cũng gặp trục trặc với Trung Quốc xung quanh vấn đề xử lý dịch bệnh Covid-19, nâng cấp quan hệ giúp Ấn Độ và Úc “liên thủ” lại để ứng phó với thách thức chung. Xa hơn là kết hợp với Mỹ và Nhật Bản để hình thành “Tứ giác kim cương” nhằm thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phát triển ổn định, tự do và mở rộng.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202007/lien-thu-de-ung-pho-voi-thach-thuc-chung-3012188/